Qua đường bằng… cống thoát nước

08/01/2015 09:12 GMT+7

Đường cao tốc Trung Lương - TP.HCM đoạn qua ấp Tân Phú 2 (xã Tân Lý Đông, H.Châu Thành, Tiền Giang) nhiều năm nay không có đường dân sinh nên việc qua đường của khoảng 40 hộ dân trong ấp gặp rất nhiều khó khăn.

Đường cao tốc Trung Lương - TP.HCM đoạn qua ấp Tân Phú 2 (xã Tân Lý Đông, H.Châu Thành, Tiền Giang) nhiều năm nay không có đường dân sinh nên việc qua đường của khoảng 40 hộ dân trong ấp gặp rất nhiều khó khăn.

Qua đường bằng… cống thoát nước
Hằng ngày, họ phải đi chui qua đường cống thoát nước có đường kính 1,5 m, dài gần 15 m, thường xuyên ngập nước rất nguy hiểm (ảnh).
Ngày 7.1, ông Huỳnh Văn Mến (ngụ ấp Tân Phú 2) cho biết: “Mỗi ngày có khoảng 50 lượt người qua lại bằng xe máy, xe đạp trong đường cống thoát nước này. Riêng tôi, mỗi ngày cũng vận chuyển hàng hóa, phân bón qua lại đoạn cống này 4 - 5 lượt”.
Cũng theo ông Mến, dù biết nguy hiểm nhưng vì không có đường dân sinh, trong khi nhu cầu đi lại, đưa đón con em đi học, vận chuyển hàng hóa… hết sức cần thiết nên phải đi bằng đường cống thoát nước.
Ông Nguyễn Hoàng Thái, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lý Đông, cho biết chính quyền địa phương đã kiến nghị với huyện, tỉnh xem xét giải quyết tình trạng trên. Trước mắt, địa phương sẽ vận động bà con không đi lại bằng đường cống thoát nước mà chịu khó đi đường vòng để đảm bảo an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.