Phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng

09/12/2011 09:01 GMT+7

Đó là kế hoạch liên tịch do Sở Y tế, Sở VH-TT-DL và UBMTTQ TP.Đà Nẵng phối hợp tổ chức, thực hiện trong năm 2012.

Đó là kế hoạch liên tịch do Sở Y tế, Sở VH-TT-DL và UBMTTQ TP.Đà Nẵng phối hợp tổ chức, thực hiện trong năm 2012.

Hoạt động này nhằm mục tiêu mở rộng mô hình "Toàn dân phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư" ở 28 xã, phường mới (đạt 100% số xã phường toàn thành phố); khuyến khích vận động và tạo cơ hội cho các thành viên trong gia đình có người nhiễm HIV, nghiện ma túy, người bán dâm tham gia tích cực các hoạt động phòng chống HIV/AIDS...

Theo đó, Sở Y tế triển khai các hoạt động giáo dục, truyền thông và thay đổi hành vi cụ thể, bồi dưỡng kiến thức cho nhóm nòng cốt, lực lượng tuyên truyền viên, cộng tác viên về HIV/AIDS... Kinh phí được chi từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và ngân sách phòng, chống HIV/AIDS của UBND TP.Đà Nẵng.

Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.