Nông sản rớt giá, nhà vườn lao đao

27/02/2015 10:49 GMT+7

Nhiều nông hộ ở TP.Đà Lạt và huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đang tập trung nhân công thu hoạch khoai tây, hành tây để “chạy” trời mưa. Giá rớt thê thảm nên nông dân không có lãi sau gần 4 tháng gieo trồng.

Nhiều nông hộ ở TP.Đà Lạt và huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đang tập trung nhân công thu hoạch khoai tây, hành tây để “chạy” trời mưa. Giá rớt thê thảm nên nông dân không có lãi sau gần 4 tháng gieo trồng. 

Nhà vườn lao đao vì nông sản rớt giáNhà vườn lao đao vì nông sản rớt giá
Giá hành tây tại vườn hiện chỉ từ 3.200 - 3.500đ/kg, khoai tây vỏ màu vàng 6.800 - 7.000đ/kg, khoai tây vỏ màu hồng 8.500 -  9.000đ/kg.  Dù giá hành và khoai chỉ bằng 60% vụ mùa năm trước nhưng lại rất khó tiêu thụ.
Theo Phòng Kinh tế - UBND TP.Đà Lạt, vụ đông xuân năm nay diện tích canh tác khoai tây tại Đà Lạt trên 400 ha (năm trước chỉ khoảng 260 ha), chưa kể nhiều địa phương khác cũng canh tác được khoai tây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.