Nhiều mẫu nước sinh hoạt tại Hà Nội không đạt chuẩn

03/07/2014 11:43 GMT+7

Sáng 2.7, tại buổi làm việc với UBND TP.Hà Nội về quản lý chất lượng nước, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu Trạm cấp nước Mỹ Đình II dừng cấp nước do nồng độ Asen trong nguồn nước ở khu vực này cao gần 4 lần mức cho phép.

Hiện đơn vị trên đang cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 5.000 hộ gia đình.

Bộ Y tế cho biết, vừa qua Bộ đã có các đợt kiểm tra giám sát chất lượng nước tại các nhà máy nước, trạm cấp nước, nước sinh hoạt tại một số hộ gia đình ở Hà Nội. Trong 196 mẫu được lấy xét nghiệm, có nhiều mẫu nước không đạt các chỉ tiêu an toàn.

Điển hình là mẫu nước tại Khu đô thị Nam Đô (quận Hoàng Mai), hầu hết các mẫu xét nghiệm đều không đạt các chỉ số an toàn cho người sử dụng.

Ngay tại thời điểm kiểm tra sáng 2.7, bể chứa nước ngầm của Khu đô thị này còn có nhiều gián bám quanh thành bể nước.

Thúy Anh

>> Dân Xa La lo ngại nước sinh hoạt nhiễm độc
>> Không được để xảy ra tình trạng mất nước sinh hoạt
>> 7.000 hộ dân có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.