Nhiều điểm đến hấp dẫn du khách dịp Tết dương lịch 2015

30/12/2014 12:05 GMT+7

Tết dương lịch năm nay được nghỉ dài ngày sẽ là dịp để nhiều người đi tham quan, du lịch. Tại miền Tây, các đơn vị kinh doanh du lịch cũng đã sẵn sàng để đón khách thập phương.

Tết dương lịch năm nay được nghỉ dài ngày sẽ là dịp để nhiều người đi tham quan, du lịch. Tại miền Tây, các đơn vị kinh doanh du lịch cũng đã sẵn sàng để đón khách thập phương.

Du khách thích thú tát ao bắt cá ở điểm du lịch vườn mận Ngọc Lý
Du khách thích thú tát ao bắt cá ở điểm du lịch vườn mận Ngọc Lý - Ảnh: Thanh Đức
Cần Thơ: Nhiều điểm đến hấp dẫn
Cần Thơ hiện có nhiều điểm đến hấp dẫn như chợ nổi Cái Răng (Q.Cái Răng), đình Bình Thủy (Q.Bình Thủy), Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (H.Phong Điền), vườn cò Bằng Lăng (Q.Thốt Nốt), Làng du lịch Mỹ Khánh (H.Phong Điền)…
Đặc biệt vào cuối tháng 12, cụm rạp chiếu phim Lotte Cinema Cần Thơ đặt tại Siêu thị Big C (Q.Cái Răng) với 5 phòng chiếu, mỗi phòng sức chứa từ 100 - 170 người; Funny Land, khu vui chơi hướng nghiệp dành cho trẻ em tọa lạc tại H.Phong Điền cũng đã được khai trương.
Ngoài ra, chợ nổi Cái Răng vừa được một tạp chí du lịch uy tín của nước ngoài bình chọn là “1 trong 10 chợ nổi” hấp dẫn của thế giới, hứa hẹn sẽ là một trong những điểm tham quan thú vị.
Theo ông Lê Minh Sơn, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, cơ quan chức năng đã làm việc với các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn, khu vui chơi, điểm đến du lịch… trên địa bàn để cam kết giữ giá ổn định, không được găm phòng nhằm tăng giá, chèo kéo, chặt chém du khách.
“Du khách nào khi đến Cần Thơ bị bắt chẹt, làm khó, bị hét giá dịch vụ hãy gọi ngay vào số điện thoại di động của tôi (0918.125.018) sẽ được tiếp nhận và giải quyết ngay”, ông Sơn nói.
Kiên Giang: Hấp dẫn tour khám phá Phú Quốc
Hiện ở Phú Quốc, nếu muốn tham gia chương trình du lịch biển thuần túy kết hợp với tham quan và mua sắm thì với tour Nam Đảo 1 ngày, du khách có thể đăng ký tham quan: vườn sim, khu nuôi cấy Ngọc Trai, nhà tù Phú Quốc, Bãi Sao và kết hợp chương trình du ngoạn trên biển bằng tàu du lịch cùng với các hoạt động câu cá và lặn ngắm san hô.
Du khách yêu thích khám phá thì đặt tour du lịch Bắc Đảo 1 ngày bằng xe jeep hoặc xe máy để khám phá các hòn đảo hoang: Hòn Móng Tay, Hòn Một, Hòn Bàng, đặc biệt là Hòn Thơm...
Riêng với nhu cầu ăn uống, khách đến Phú Quốc có thể đi dọc đường 30 Tháng 4 (thị trấn Dương Đông). Tại đây có khá nhiều nhà hàng, quán bình dân như: Ra Khơi, 343, Zen, Trùng Dương, Sông Xanh với những món ăn đặc sản của đảo như: gỏi cá trích, canh nấm tràm, lẩu hải sản, bánh canh ghẹ...
Ông Trần Quang Huy, Giám đốc Công ty Du lịch Khám Phá (H.Phú Quốc), cho biết hiện 1 tour tham quan Phú Quốc 3 ngày, 2 đêm với hành trình cả Nam đảo, Bắc đảo và tham quan, khám phá đảo hoang, làng nghề truyền thống... có giá khoảng từ 3 - 4 triệu đồng/người.
Tuy nhiên, với những khách, nhóm khách tự túc khách sạn đăng ký tham quan Phú Quốc 1 ngày thì chi phí chỉ khoảng 3 triệu đồng (nhóm 6 - 10 người); khách tham quan lẻ, đăng ký đi tour ghép thì chỉ tốn khoảng 300.000 - 400.000 đồng/người cho 1 chuyến tham quan Nam đảo hoặc Bắc đảo trong ngày.
Vĩnh Long: Du lịch sinh thái miệt vườn sông nước
Kỳ nghỉ tết dương lịch năm nay, 4 xã cù lao gồm An Bình, Hòa Ninh, Bình Hòa Phước và Đồng Phú (H.Long Hồ) với khí hậu mát mẻ, trong lành, nhiều vườn cây ăn trái đặc sản sẽ là điểm đến hấp dẫn của du khách.
Du khách đến đây sẽ thích thú với nét độc đáo riêng của xứ cù lao, đó là nông dân làm du lịch từ những sản phẩm sẵn có, phong phú từ thiên nhiên. Đến đây, khách thập phương có thể tham gia câu cá, tát mương, chụp cá đìa.
Theo ông Nguyễn Xuân Hoanh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Long, năm nay, các điểm du lịch sinh thái miệt vườn sông nước trong tỉnh đều có sự đầu tư mang nét riêng nhưng không tăng giá.
Gần đây, du khách rất thích thú với tuyến tham quan bắt đầu từ Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng (xã Long Phước, H.Long Hồ), sau đó sẽ đi đò sang các xã cù lao và nổi bật là Khu du lịch Vinh Sang, rồi nghỉ trưa ở các vườn du lịch sinh thái lân cận.
Tiền Giang: Khách tăng hơn 30% nhưng giá không tăng
Ông Nguyễn Trọng Khang, Giám đốc Công ty TNHH MTV du lịch Tiền Giang Tourism, cho biết lượng khách tới Tiền Giang trong dịp tết dương lịch năm nay tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá bán tour và các dịch vụ vẫn không đổi.
Khách đến Tiền Giang sẽ được đón tại Bến tàu thủy du lịch Mỹ Tho, sau đó lên tàu tới tham quan cồn Thới Sơn trên sông Tiền. Tại đây, du khách sẽ được tham quan vườn trái cây và thưởng thức trái cây theo mùa, nghe đờn ca tài tử, đi đò chèo trong rạch hoặc đi xe ngựa… Sau đó, khách tiếp tục xuống tàu tới cồn Phụng để tham quan cơ sở của Đạo Dừa, tham gia câu cá sấu và ăn trưa tại đây. Buổi chiều, du khách sẽ ghé Tân Thạch để tham quan cơ sở sản xuất kẹo dừa thủ công của Bến Tre và đi tour xe ngựa trên đường làng.
Giá tour đối với đoàn khách nội địa từ 25 người trở lên từ 45.000 đồng/người, chưa bao gồm ăn trưa. Đối với khách quốc tế thì giá khoảng từ 55.000 đồng/người. Mỗi đoàn khách đều có hướng dẫn viên.
Bạc Liêu: Thêm các điểm vui chơi mới
Ông Ngô Xuân Pha, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Ô tô Bảo Toàn - Chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái Nhà Mát (TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu), cho biết ngoài khu bãi tắm biển nhân tạo đã đưa vào hoạt động, nhân dịp tết dương lịch 2015, công ty còn khánh thành, đưa vào hoạt động các điểm vui chơi phục vụ người dân gồm: khu vườn thú có diện tích khoảng 15.000 m2 với nhiều động vật quý hiếm như khỉ, cá sấu, kỳ đà, sếu đầu đỏ, le le…
Ngoài ra, trong quần thể Khu du lịch sinh thái Nhà Mát còn đưa vào các trò chơi cảm giác mạnh, đu quay trên không có độ cao khoảng 50 m; nhà phao nước, trượt đường băng dây…
Bến Tre: 4 tuyến chính đón khách du lịch
Bến Tre hiện có 4 tuyến du lịch phục vụ du khách. Tuyến thứ nhất du khách sẽ tham quan khu du lịch quốc gia gắn liền với 4 cù lao Long, Lân, Qui, Phụng và 8 xã ven sông Tiền thuộc H.Châu Thành bằng thuyền lớn trên sông, ngồi ghe chèo len lỏi qua các con rạch hoặc đi xe ngựa trên đường làng để ngắm cảnh sông Tiền, thăm các làng nghề thủ công mỹ nghệ gắn liền với cây dừa…
Tuyến thứ hai là tuyến TP.Bến Tre - Cái Mơn - Chợ Lách. Tuyến này khách có thể tham quan Khu di tích Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, làng nghề cây giống hoa kiểng Cái Mơn và Khu bảo tồn ốc gạo tại cồn Phú Đa (xã Vĩnh Bình, Chợ Lách)…
Tuyến thứ ba đưa khách đến cụm du lịch sinh thái 3 xã Nhơn Thạnh, Mỹ Thành An và Phú Nhuận thuộc phía Nam TP.Bến Tre, tuyến này chủ yếu phục vụ theo dạng homestay nhưng có thể mở rộng theo hướng đưa khách đi các huyện Giồng Trôm, Ba Tri tham quan các làng nghề đặc sản của Bến Tre.
Tuyến thứ tư là tuyến sinh thái biển rừng ngập mặn kết hợp tham quan các khu di tích lịch sử, như: Khu di tích Khu ủy Sài Gòn - Gia Định (H.Mỏ Cày Bắc), nhà truyền thống Đồng Khởi (H.Mỏ Cày Nam), nhà cổ Huỳnh Phủ (H.Thạnh Phú), Khu di tích đường Hồ Chí Minh trên biển và Cồn Bửng (H.Thạnh Phú). Đây cũng là tuyến có thể thực hiện việc liên tuyến để đến với các điểm du lịch văn hóa Khmer tại Trà Vinh.
Cà Mau: Giới thiệu văn hóa ẩm thực
Trong kỳ nghỉ tết dương lịch 2015 năm nay, để đáp ứng như cầu đi lại của người dân, tại Cà Mau, ngoài số lượng trên 400 xe phục vụ hành khách thường xuyên của 70 doanh nghiệp đăng ký hành nghề dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn, Ban điều hành bến xe khách Cà Mau điều động thêm 25 xe ghế nằm, giường nằm, đồng thời huy động thêm trên 20 xe buýt 27 chỗ ngồi để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.
Đặc biệt, từ ngày 27.12 - 2.1.2015 còn diễn ra hội chợ hàng tiêu dùng. Dịp này, Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau tổ chức hội thi ẩm thực “Món ngon Cà Mau” nhằm giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của ẩm thực truyền thống địa phương, giúp khách tham quan có những trải nghiệm về văn hóa ẩm thực tại vùng đất cuối cùng của Tổ quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.