Nhiều công trình… dang dở

26/12/2012 09:51 GMT+7

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có nhiều công trình có vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng được khởi công hoành tráng, nhưng sau đó triển khai “ạch đụi”.

Công trình Bệnh viện Triều An - Vĩnh Long được khởi công đầu năm 2011 trên diện tích khoảng 60.000 m3 tại ấp Tân Vĩnh Thuận, xã Tân Ngãi, TP.Vĩnh Long, gồm 1 trệt và 4 lầu với quy mô 200 giường bệnh (giai đoạn 2 nâng lên 300  giường bệnh), với tổng vốn đầu tư 494 tỉ đồng,  dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 1.2013. Tuy nhiên đến nay, khi chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới, công trình còn là một bãi đất hoang, cỏ mọc um tùm.

Ngày 13.10.2010, Sở GTVT tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công công trình cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 902, đoạn từ phà Đình Khao đến cầu Quới An. Công trình có tổng chiều dài 23 km đi qua 3 huyện Long Hồ, Mang Thít và Vũng Liêm, theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, nền đường 12 m, mặt đường tráng nhựa rộng 9 m, tải trọng thiết kế 12 tấn. Các cầu trên toàn tuyến được mở rộng mặt cầu từ 6 m lên 8,5 m. Riêng cầu Quới An được đầu tư xây dựng mới với chiều dài 526 m, rộng 10 m. Tổng kinh phí dự án gần 521 tỉ đồng. Mặc dù bị người dân phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay công trình chỉ mới triển khai dang dở được vài km, bụi bay mịt mù khiến người dân hết sức bất bình.

Ở Vĩnh Long còn có những công trình khởi công nhiều lần, như công trình Nhà máy bia Sài Gòn - Vĩnh Long có tổng mức đầu tư 1.500 tỉ đồng, công suất 100 triệu lít/năm, được tổ chức Lễ động thổ vào ngày 6.8.2010 tại xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long và dự kiến đến đầu năm 2012 sẽ đưa sản phẩm ra thị trường trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, vào ngày 6.9 vừa qua, tại nơi đây lại tổ chức Lễ  khởi công xây dựng Nhà  máy Bia Sài Gòn - Vĩnh Long với tổng vốn đầu tư trên 600 tỉ đồng, công suất 50 triệu lít bia/năm và có khả năng mở rộng lên 100 triệu lít/năm…

Dự án Khách sạn (KS) Sài Gòn - Vĩnh Long cũng được khởi công nhiều lần trên tổng diện tích hơn 2.000 m2, trong đó diện tích xây dựng hơn 1.200 m2. Công trình có chiều cao 40 m, gồm 1 bán hầm, 10 tầng và 2 tầng lửng, được xây dựng theo tiêu chuẩn KS 4 sao, tổng số vốn đầu tư là 134 tỉ đồng, do Công ty CP Du lịch Sài Gòn - Vĩnh Long đầu tư. Theo thiết kế, KS Sài Gòn - Vĩnh Long có 82 phòng ngủ, 1 nhà hàng tiệc cưới với sức chứa gần 500 khách và 1 hội trường dành cho hội nghị, hội thảo với 600 chỗ ngồi. Ngoài ra còn có các khu dành cho những dịch vụ kèm theo như: cà phê, nhạc sống, karaoke, massage, tắm hơi và bể bơi…Tuy nhiên, sau lần khởi công gần nhất (ngày 20.12.2011), công trình này hiện vẫn chưa làm xong phần móng. 

Thanh Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.