Nhiều cảng, bến ở Tây Ninh hoạt động không phép

28/07/2014 10:09 GMT+7

Ngày 26.7, Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Tây Ninh cho biết, hiện địa bàn tỉnh có 59 cảng, bến thủy nội địa; thì có đến 21 bến hoạt động không phép (H.Châu Thành, Tân Châu, Dương Minh Châu) và 12 bến hoạt động quá thời hạn cho phép (H. Tân Châu, Gò Dầu, Trảng Bàng, Châu Thành).

Nhiều cảng, bến ở Tây Ninh hoạt động không phép
 Vẫn còn gần nửa số lượng bến thủy nội địa hoạt động không phép

Đa số các cảng, bến chấp hành và duy trì các điều kiện hoạt động tốt, nhưng nhiều bến chưa tiến hành thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động khi hết hạn. Trong khi đó, phương tiện hoạt động tại bến đa số chưa chấp hành đúng theo quy định của pháp luật.

Cảng vụ Tây Ninh cho biết thêm trong thời gian tới sẽ tổng hợp số lượng phương tiện thủy nội địa hoạt động thường xuyên tại bến để theo dõi, quản lý. Đồng thời cũng sẽ rà soát, nắm lại các thông số kỹ thuật bến như vùng nước sử dụng, đất sử dụng làm mặt bằng sử dụng bến, vị trí đặt báo hiệu đường thủy…để tiến hành kiểm tra điều kiện hoạt động bến.

    Tin, ảnh: Giang Phương

>> Ngưng dự án mở rộng cảng Bến Nghé

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.