Người dân bất an vì một quả bom không được xử lý

15/01/2015 10:50 GMT+7

Hơn 2 tháng nay, hàng chục hộ dân sống ở tổ 1, ấp 9, xã Xuân Thạnh, H.Thống Nhất (Đồng Nai) sống trong cảnh hoang mang lo lắng vì một quả bom nằm ngay bờ suối không được cơ quan chức năng xử lý.

Hơn 2 tháng nay, hàng chục hộ dân sống ở tổ 1, ấp 9, xã Xuân Thạnh, H.Thống Nhất (Đồng Nai) sống trong cảnh hoang mang lo lắng vì một quả bom nằm ngay bờ suối không được cơ quan chức năng xử lý.

Anh Trần Viết Tuấn, một người gân ngụ gần đó cho biết, sau một cơn mưa cách đây hơn hai tháng anh ra bờ suối thì phát hiện một quả bom trồi ra. Quả bom này có đường kính gần 50cm, dài khoảng 80cm, nặng khoảng 20kg. Sau khi phát hiện quả bom, anh Tuấn đã thông báo cho cơ quan chức năng. Sau đó có 2 cán bộ sỹ quân đội của huyện vào thăm dò và nói với người dân do quả bom lớn nên phải báo cáo lên lực lượng công binh của tỉnh xử lý. Nhưng cho đến nay, không thấy cơ quan chức năng nào xử lý khiến người dân rất hoang, mang lo lắng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.