Nâng cao văn hóa ứng xử trong hành nghề xích lô

25/02/2014 09:56 GMT+7

UBDN TP.Hội An vừa tổ chức cuộc họp với gần 250 lao động hành nghề dịch vụ xích lô và xe máy chuyên phục vụ vận chuyển hàng hóa và du khách trên địa bàn.

 Nâng cao văn hóa ứng xử trong hành nghề xích lô
Du khách rất thích tham quan Hội An bằng xích lô - Ảnh: D.H

Theo nhận định của Thành ủy Hội An, mặc dù đội ngũ hành nghề xích lô và xe máy đã đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của phố cổ, tuy nhiên vẫn tồn tại một số đối tượng hành xử thiếu văn hóa làm mất trật tự tại một số điểm đưa đón khách ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của phố cổ Hội An. Qua trao đổi, UBND TP.Hội An chỉ đạo nghiệp đoàn xích lô cần thực hiện tốt việc đậu, đỗ đúng vị trí quy định, phục vụ tốt hơn nhu cầu của du khách. Các xã, phường và các ban, ngành liên quan có kế hoạch tổ chức lại tổ xe thồ tự quản, xây dựng quy chế hoạt động… Trong đó, ngành chức năng cần lưu ý việc nâng cao văn hóa ứng xử văn minh, lịch sự cho nhóm người hành nghề này.

Hoàng Sơn

>> Đạp xích lô đưa con vào đại học
>> Hỗ trợ tết cho người hành nghề xích lô, xe thồ
>> Xử lý 3 xích lô 'chặt chém' du khách
>> Gắn đời với xích lô 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.