Kiểng thú… ế hàng

03/01/2013 09:18 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Công (ngụ ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B, H.Chợ Lách, Bến Tre), cho biết năm nay, cơ sở của ông mới chỉ xuất bán khoảng 200 sản phẩm, giảm 50% so với năm 2011. Điều đáng nói tết 2013 là năm Quý Tỵ, biểu tượng con rắn trong 12 con giáp, nhưng mới chỉ có một người mua 1 cặp kiểng thú hình rắn.

 Kiểng thú… ế hàng
Cặp kiểng rắn hổ của ông Công giá 4 triệu đồng chưa có người mua - Ảnh: Thanh Đức

“Năm nay, giá kiểng thú và nhà mát bằng cây xanh cũng bị rớt thê thảm. Nhà mát kiểu lục giác mấy năm trước bán giá 12 triệu đồng, nay chỉ còn 4 triệu đồng, nhưng rất ít người đến đặt hàng. Nếu chợ hoa xuân năm nay không tiêu thụ mạnh, thì nhà vườn trồng kiểng thú sẽ lỗ nặng”, ông Công nói.

Thanh Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.