Kiên Giang: Hàng chục ngàn hộ vùng sâu được sử dụng điện

10/03/2015 12:29 GMT+7

Theo Sở Công thương tỉnh Kiên Giang, đến nay, hàng chục ngàn hộ dân tại các huyện vùng sâu U Minh Thượng, Giang Thành và xã đảo Hòn Tre (huyện Kiên Hải) đã có điện lưới quốc gia sử dụng trong sinh hoạt, sản xuất.

Theo Sở Công thương tỉnh Kiên Giang, đến nay, hàng chục ngàn hộ dân tại các huyện vùng sâu U Minh Thượng, Giang Thành và xã đảo Hòn Tre (huyện Kiên Hải) đã có điện lưới quốc gia sử dụng trong sinh hoạt, sản xuất.

Ông Huỳnh Văn Gành, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Kiên Giang cho biết, năm 2014, tỉnh đầu tư xây dựng 22 công trình điện và đã đưa vào khai thác 21 công trình.
Bên cạnh đó, ngành điện đã đầu tư 3.030 tỉ đồng phát triển lưới truyền tải 110 KV dài 116 km, hoàn thành dự án cáp ngầm cung ứng điện quốc gia cho đảo Phú Quốc và dự án cung ứng điện cho xã đảo Hòn Tre…
Năm 2015, Kiên Giang phấn đấu nâng tỷ lệ hộ dân có điện sử dụng lên hơn 98%. Theo đó, tỉnh sẽ triển khai thi công giai đoạn 2 dự án cung cấp điện cho các hộ dân vùng đồng bào dân tộc Khmer, với tổng mức đầu tư 90 tỉ đồng, hoàn thành các công trình điện ở 9 xã sắp đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới; tiến hành khảo sát, lập dự án cung ứng điện quốc gia cho các xã đảo gần bờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.