Kiểm tra chế định thừa phát lại tại Đồng Nai

06/05/2015 09:59 GMT+7

Ngày 5.5, Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại T.Ư đã làm việc với tỉnh Đồng Nai để kiểm tra kết quả thực hiện chế định thừa phát lại (TPL).

Ngày 5.5, Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại T.Ư đã làm việc với tỉnh Đồng Nai để kiểm tra kết quả thực hiện chế định thừa phát lại (TPL).

Theo Sở Tư pháp, sau hơn một năm thực hiện thí điểm chế định, Đồng Nai đã có 5 văn phòng TPL được thành lập với 11 TPL đăng ký hành nghề. Các văn phòng đã tống đạt hơn 13.000 văn bản; thực hiện xác minh điều kiện thi hành án 13 vụ việc; ký hợp đồng thi hành án theo yêu cầu cầu 11 vụ việc; lập hơn 600 vi bằng các loại. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện thí điểm chế định TPL còn gặp rất nhiều khó khăn như việc tống đạt các loại văn bản của cơ quan thi hành án dân sự và tòa án còn thiếu sự thống nhất về phương thức và cách thức lập biển bản tống đạt…
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Sơn, Phó chánh án TAND tối cao kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại T.Ư xác định, việc thực hiện thí điểm chế định TPL là đang thực hiện Nghị quyết của Quốc hội chứ không phải là việc của riêng cơ quan này, cơ quan khác. Từ đó, ông Sơn yêu cầu, công việc tống đạt các văn bản phải được thực hiện chính xác vì đây là hoạt động nằm trong tố tụng. Nếu không thực hiện đúng, kịp thời, thì phiên tòa sẽ bị hoãn, gây ảnh hưởng rất lớn đến việc xét xử của tòa án…
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.