Khởi công xây dựng cáp treo lên núi Cấm

26/12/2013 09:09 GMT+7

Ngày 24.12, tại khu du lịch Lâm Viên núi Cấm (xã An Hảo, H.Tịnh Biên), UBND tỉnh An Giang phối hợp Công ty CP Phát triển du lịch An Giang khởi công xây dựng hệ thống cáp treo lên núi Cấm phục vụ khách tham quan, du lịch, hành hương.

Điểm đầu cáp treo đặt tại khu vực Lâm Viên, điểm giữa ở vồ Ông Bướm - chùa Phật Lớn và điểm cuối nơi ấp Tà Lọt, phía tây núi Cấm với kinh phí xây dựng 292 tỉ đồng.

Núi Cấm cao 705 m so mực nước biển, là núi cao nhất trong dãy Thất Sơn và khu vực Tây Nam bộ. Hằng năm, núi Cấm đón hơn 1 triệu lượt du khách trong ngoài nước.

Nguyễn Huỳnh

>> Đà Nẵng khánh thành hai cầu và tuyến cáp treo đạt 4 kỷ lục Guinness
>> Cáp treo lập 4 kỷ lục thế giới hoạt động
>> Cáp treo Bà Nà lập 4 kỷ lục thế giới
>> 30 triệu Euro cho cáp treo Bà Nà mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.