Hủy 2 bản án liên quan vụ kiện hành chính ở Quảng Nam

03/04/2013 09:43 GMT+7

Tin từ UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, các cơ quan chức năng khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ liên quan đến thu hồi đất, bổ sung chứng cứ để tiếp tục tham gia giải quyết vụ án do các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Thành Tài (Công ty Thành Tài) khởi kiện. Đây là diễn biến bất ngờ sau khi Hội đồng thẩm phán TAND tối cao tuyên hủy 2 bản án hành chính sơ thẩm và phúc thẩm.

Trước đó, ngày 18.6.2008, UBND tỉnh Quảng Nam quyết định thu hồi gần 2,4 ha đất đã cho Công ty Thành Tài thuê xây dựng nhà máy kẹo dừa tại xã Tam Hiệp, H.Núi Thành với lý do công ty ngừng hoạt động trên 12 tháng (đến ngày 10.3.2009, tiếp tục ra quyết định bổ sung lý do thu hồi là “sử dụng đất không đúng mục đích và không có hiệu quả”). Sau đó, đại diện Công ty Thành Tài kiện UBND tỉnh Quảng Nam ra TAND tỉnh do chính quyền địa phương chưa giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp đã cho đơn vị khác thuê đất. Bị bác yêu cầu, công ty tiếp tục kháng cáo lên cấp phúc thẩm. Ngày 3.3.2010, TAND tối cao tại Đà Nẵng tuyên sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu của Công ty Thành Tài,  tuyên hủy 2 quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, ngày 29.3.2012 Hội đồng thẩm phán TAND tối cao có quyết định giám đốc thẩm, tuyên hủy cả 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm.

Diễn biến mới này buộc địa phương xác định giá trị còn lại (ngoài tài sản đã được kê biên thi hành án, bán đấu giá) để có cơ sở thực hiện thanh toán lại, đồng thời xem xét hỗ trợ trong quá trình triển khai thu hồi đất theo quyết định ban hành từ ngày 18.6.2008. Cục Thi hành án dân sự tỉnh cũng được giao trách nhiệm rà soát hồ sơ vụ việc, chuyển trả lại đương sự những tài sản, vật dụng (nếu có)…

VPMT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.