Hoa được giá vì trời lạnh

24/01/2014 13:07 GMT+7

Càng cận tết nhiệt độ ở Đà Lạt càng lạnh khiến nhà vườn thấp thỏm vì có từ 35-50% diện tích hoa không kịp nở để đón tết. Bù lại, hoa Tết ở Đà Lạt năm nay lại được giá.

Hoa được giá vì trời lạnh
Nhộn nhịp chợ hoa lay ơn Hiệp An - Ảnh: Lâm Viên

Giá lay ơn tăng mạnh do hút hàng

Từ ngày 17- 24 tháng chạp, mỗi ngày có hàng chục chiếc xe đông lạnh chuyên dụng đậu 2 bên quốc lộ 20, tại thôn Định An, xã Hiệp An, H.Đức Trọng (Lâm Đồng) để chờ chở lay ơn ra Hà Nội. Xã Hiệp An là vùng chuyên canh lay ơn, vụ hoa năm nay toàn xã xuống giống trên 450 ha lay ơn, tương đương 11 triệu cành hoa, nhưng hoa chậm nở nên vẫn hút hàng. Trên địa bàn xã có 15 vựa hoa lớn, nhưng những ngày cao điểm, dọc quốc lộ 20 có nhiều “vựa hoa” tự phát, đón nông dân chở lay ơn từ vườn ra để mua mới đủ chuyến hàng kịp chở ra Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Thảo (chủ vựa hoa Thảo Hiền) cho biết, vựa của bà mỗi năm đóng đi Hà Nội trên 500 ngàn cành lay ơn. Năm nay hút hàng nên giá tăng cao hơn năm ngoái khoảng 20-25%. Ông Trần Văn Xuân (thôn Ka Long, Hiệp An) chở 600 cành lay ơn bằng xe máy đến vựa hoa Thảo Hiền, sau khi thỏa thuận giá, chủ vựa trả ngay 2,7 triệu đồng, nhưng ông Xuân vẫn phàn nàn: “Tôi xuống giống trên 100 ngàn củ giống, nhưng do thời tiết giá lạnh nên chỉ có hơn 40% nở kịp Tết. Nếu nở đều năm nay tôi thu về khoảng 500 triệu đồng”. Lay ơn loại 1 giá từ 3.500 đến 4.700 đồng/cành (tùy màu sắc và giống mới hay cũ). Sau khi đóng hoa đi Hà Nội, từ ngày 25 Tết trở đi các vựa lại tiếp tục đóng hoa đi TP.HCM và các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào. Cũng tại Hiệp An, các trang trại hoa Ánh Dương, Kim Phát chuyên canh lan hồ điệp, cũng nhộn nhịp chuẩn bị đóng hoa đi các tỉnh. Lan hồ điệp có giá từ 80 ngàn đến 200 ngàn đồng cành tùy màu và số lượng bông trên mỗi cành. Nhiều tiểu thương từ Cần Thơ, Bình Dương, Nha Trang… trực tiếp đến trang trại chọn hoa cho vừa ý.

Hoa được giá vì trời lạnh
Hơn 60% địa lan Đà Lạt nở trước Tết - Ảnh: Lâm Viên

Địa lan lại nở sớm

Ông Trần Huy Đường, Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt cho biết, năm nay Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương… chuẩn bị trên 1,5 triệu chậu lan hồ điệp. Có đến 99% lan hồ điệp phải nhập giống từ Đài Loan trước Tết 4 tháng để chăm sóc. Với địa lan có khoảng 60% sản lượng nở trước Tết, nên cận Tết một số doanh nghiệp phải nhập hoa từ Trung Quốc, Nhật Bản về cung ứng thị trường. Cũng theo ông Đường, địa lan của nước ngoài trồng theo công nghệ mới, cây và bông rất “khỏe” nhưng giá lại rẻ hơn địa lan trong nước nên ông Đường nhập về để kinh doanh và nhân giống nếu phù hợp. Vụ hoa Tết năm nay toàn tỉnh Lâm Đồng xuống giống 20 triệu củ hoa lyly, khoảng 10 triệu gốc hoa cát tường… nhưng do thời tiết lạnh nên khoảng 35% diện tích hoa sẽ không kịp nở để đón Tết. Giá lyly từ 150.000đ đến 180.000đ/ bó 5 cành (5 tai). Tại làng hoa Thái Phiên (Đà Lạt), có trên 30 ha hoa cúc, giá hoa bán tại vườn giao động từ  1.200- 2.000 đồng/ cành (tùy giống); dự báo cận Tết giá hoa tiếp tục tăng. Bên cạnh hoa cắt cành, Công ty cổ phần Sinh học Rừng hoa Đà Lạt năm nay tăng gấp đôi sản lượng hoa chậu các loại với 40.000 chậu, trong đó riêng lyly 30.000 chậu. Công ty Dalat Hasfarm năm nào cũng tăng cường sản lượng các giống hoa truyền thống như hoa hồng, tulip, lyly… , ngoài ra, Công ty còn chuẩn bị hàng chục giống hoa có màu sắc độc đáo mà thị trường Việt Nam chưa có như hoa lyly Peru, hoa calimero, tiêu hồ điệp… nhập khẩu từ các nước Hà Lan, Ecuador.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.