Hỗ trợ xây nhà cho người có công tới 40 triệu đồng

04/04/2014 09:09 GMT+7

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn, với mức hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải phá dỡ để xây dựng mới nhà ở; 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn, với mức hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải phá dỡ để xây dựng mới nhà ở; 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở.

Trong đó, nguồn từ ngân sách T.Ư là 80%, còn lại 20% trích từ ngân sách TP.

Theo thống kê, có 9.916 hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ, trong đó có 4.423 hộ gia đình xây dựng mới nhà ở, 5.493 hộ gia đình sửa chữa nhà ở.

Bảo Cầm

>> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
>> Trao quà cho người có công với cách mạng
>> Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc
>> Quảng Nam cải thiện nhà ở cho người có công với cách mạng
>> Sẽ trả trợ cấp một lần cho thân nhân người có công với cách mạng đã chết
>> Đề nghị sửa đổi chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng
>> Chế độ ưu đãi trong GD-ĐT đối với người có công với cách mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.