Heifer hỗ trợ nông dân nghèo

29/03/2013 10:21 GMT+7

Năm 2012, Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Kiên Giang triển khai dự án nuôi 200 con bò tại 2 xã Định An, Vĩnh Hòa Hưng Nam (H.Gò Quao, Kiên Giang) do Tổ chức Heifer (Hoa Kỳ) tài trợ không hoàn lại với tổng kinh phí khoảng 3,4 tỉ đồng. Mỗi hộ được dự án giúp từ 1 - 2 con bò, trị giá 11 triệu đồng/con.

Dự án đã cấp bò cái sinh sản, bò đực giống lai Sind cho các hộ chăn nuôi trong thời gian 3 năm. Mỗi hộ tham gia còn được hỗ trợ về kỹ thuật phối giống bò, tiêm phòng vắc xin, chi phí làm chuồng bò và 2 triệu đồng vốn vay để sản xuất.

 
Nông dân Gò Quao tham gia dự án Heifer

Bà Trần Thị Hiếu, cán bộ tổ kinh tế - kỹ thuật xã Định An, giám sát viên dự án Heifer, cho biết: “Dự án được triển khai hơn 1 năm, đến nay đàn bò cấp phát cho người dân đã phát triển khá ổn định”. Ông Danh Cầy, một nông dân tham gia dự án, cho biết: “Nhiều bà con Khmer nghèo được hỗ trợ nuôi bò của dự án, sau 3 năm mới hoàn trả lại bò giống. Ngoài ra, nông dân tụi tui còn được giúp chi phí làm chuồng và vốn chăn nuôi”. Ông Danh Khanh được Heifer  hỗ trợ 2 con bò lai Sind gồm 1 con đực, 1 con cái để làm dịch vụ phối giống. Ông Khanh triển khai mô hình V.A.C (vườn, ao, chuồng) trên nuôi bò, dưới ao nuôi cá và kết hợp trồng thêm rau màu tăng thu nhập. Ông Danh Thành, thành viên trong nhóm trồng cỏ VA06 để làm thức ăn cho bò, cho biết: “Từ khi nhận bò đến nay đã hơn 1 năm, bò phát triển tốt. Hy vọng tới đây sẽ đẻ thêm bê con để giúp tiếp hộ khác thoát nghèo”.

Theo bà Trần Thị Hiếu, thời gian tới, dự án sẽ tiếp tục triển khai kỹ thuật nuôi trùn quế, vì trùn quế góp phần xử lý ô nhiễm môi trường do phân bò gây ra. Vừa qua, dự án cũng đã cử 2 nhóm đi tham quan ở H.Thủ Thừa (Long An) về khâu chăm sóc, nuôi dưỡng đàn bò. Qua đó, tới đây, bà con có điều kiện chăm sóc, phát triển đàn bò tốt hơn…

Hồng Cúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.