Hậu Giang xây dựng nông thôn mới

15/05/2015 09:26 GMT+7

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2015. Kế hoạch này hướng đến nhiều mục tiêu trong đó phấn đấu đến cuối năm nay sẽ có 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2015. Kế hoạch này hướng đến nhiều mục tiêu trong đó phấn đấu đến cuối năm nay sẽ có 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM.

Hậu Giang xây dựng nông thôn mới
Đường về xã NTM Tân Thành (TX.Ngã Bảy) - Ảnh Quang Minh Nhật
Nhân ra những cách làm hay
Bộ tiêu chí (TC) quốc gia về NTM gồm 19 TC. Theo đó nhiều TC muốn xây dựng đạt chuẩn cũng lắm khó khăn. Xuất phát từ thực tế này, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trần Công Chánh kêu gọi mọi người dân phát huy tối đa vai trò của mình cùng góp sức xây dựng NTM. Nói về việc thực hiện TC 17 (vệ sinh môi trường), bà Nguyễn Thị Thắm (ấp Phước Thạnh, xã Đông Thạnh, H.Châu Thành) giới thiệu mô hình hố rác gia đình. Rác sau khi phân loại, bỏ vào hố ủ sẽ biến thành phân bón cây, trồng rau rất tốt. Đánh giá cách làm này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên cho rằng mô hình hố rác gia đình, hố rác liên gia tại xã Đông Thạnh rất hay, cần nhân ra rộng rãi. Cũng theo ông Tuyên, làm NTM cũng chính là xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, giúp dân thoát nghèo. Thời gian qua, nhiều địa phương tại H.Châu Thành đã phát huy mô hình chuyên canh bưởi hồ lô, chanh không hạt, mít Thái, dưa hấu chưng tết… cho thu nhập từ 200 - 500 triệu đồng/ha/năm. Còn nhớ năm 2013, Đại Thành (TX.Ngã Bảy, Hậu Giang) là xã đầu tiên tại ĐBSCL đạt chuẩn NTM. Tiếp nối Đại Thành, xã Tân Thành (TX.Ngã Bảy) năm 2014 về đích NTM sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Được biết, năm 2003 chia tách từ Đại Thành, xã Tân Thành là địa phương vùng sâu, sông rạch chằng chịt, giao thông bộ trắc trở, 1.320 ha đất nông nghiệp trên địa bàn chủ yếu canh tác lúa cho thu nhập thấp. Ông Trịnh Quang Hưng, Bí thư Thị ủy Ngã Bảy cho hay Tân Thành đạt chuẩn NTM bởi nhiều yếu tố trong đó yếu tố đê bao thủy lợi khép kín tạo ra vùng chuyên canh cam sành rộng hơn 920 ha mang tính quyết định nhất. Tân Thành hiện có trên 260 hộ chuyên canh cam thu nhập bình quân mỗi năm từ 500 triệu đến hơn 1 tỉ đồng. Năm 2011 Tân Thành còn 11,4% hộ nghèo thì đến nay số hộ nghèo chỉ còn khoảng 2,2%...
Ông Trần Công Chánh cho rằng xây dựng 1 xã đạt 19/19 TC như Tân Thành là rất khó nhưng duy trì phát triển kết quả đó là việc làm càng khó hơn. “Tân Thành hiện có 2 CLB nông dân làm vườn chuyên canh với 52 thành viên. Hằng năm mỗi thành viên trong 2 CLB này có thu nhập từ 1 tỉ đồng trở lên. Tân Thành có những CLB tốt như thế thì các xã xây dựng NTM khác trong tỉnh Hậu Giang cũng phải có những CLB làm tốt như vậy”, ông Chánh đặt vấn đề.
Kế hoạch 2015
Ông Phạm Chí Dũng, Chủ tịch UBND TX.Ngã Bảy cho hay năm 2015 nguồn lực từ nhiều nơi sẽ tập trung đầu tư để toàn thị xã hoàn thành chỉ tiêu xây dựng NTM. Theo ông Trần Công Chánh, năm 2015 này 7 xã đã đạt chuẩn NTM phải tiếp tục giữ vững danh hiệu và nâng chất các TC. 6 xã khác trên địa bàn (Hiệp Lợi, TX.Ngã Bảy; Trường Long Tây, H.Châu Thành A; Đông Thạnh, H.Châu Thành; Thuận Hưng, H.Long Mỹ; Phương Phú, H.Phụng Hiệp; Vị Thủy, H.Vị Thủy) cần nỗ lực vượt bậc để hoàn thành 19/19 TC trong đó phải có 4 xã đạt chuẩn NTM. “41 xã còn lại phải đạt thêm ít nhất 2 TC trong đó 3 xã (Vị Bình, H.Vị Thủy; Hòa An, H.Phụng Hiệp; Phú Tân, H.Châu Thành) đạt thêm từ 3 TC trở lên. Đến cuối năm 2015, tất cả các xã trong tỉnh đạt từ 9 TC trở lên. TX.Ngã Bảy là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn NTM”, ông Chánh ra chỉ tiêu. Để hoàn thành được những chỉ tiêu cụ thể này, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM các huyện, thị thành tập trung huy động, cân đối mọi nguồn lực, thu hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, ưu tiên đầu tư, hỗ trợ 6 xã hoàn thành 19/19 TC của kế hoạch năm 2015. Lãnh đạo các cấp phải phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất, sản lượng, giá trị gia tăng, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước. Các địa phương cũng phải điều chỉnh, bổ sung bộ TC quốc gia về NTM sao cho phù hợp, mang lại lợi ích thiết thực...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.