Hậu Giang đăng cai Ngày hội VH-TT-DL Khmer Nam bộ

18/11/2014 10:11 GMT+7

Ngày hội Văn hóa thể thao và du lịch (VH-TT-DL) đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ 6 sẽ chính thức khai diễn tại tỉnh Hậu Giang từ ngày 27 - 29.11.2014.

Hậu Giang đăng cai Ngày hội VH-TT-DL Khmer Nam bộ
Ông Trần Công Chánh (đứng) phát biểu tại buổi họp báo Ngày hội - Ảnh: Quang Minh Nhật

Nhiều hoạt động thiết thực

Theo ông Võ Văn Tánh, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Hậu Giang, Ngày hội VH-TT-DL đồng bào Khmer Nam bộ (sau đây gọi tắt là Ngày hội) năm nay xoay quanh chủ đề “Đồng bào Khmer Nam bộ - Đoàn kết, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VN”. Các hoạt động chính của Ngày hội gồm có: liên hoan nghệ thuật, trình diễn trang phục và lễ hội dân gian; thi đấu thể thao và trò chơi dân gian; liên hoan văn hóa ẩm thực; triển lãm VH-TT-DL; giao lưu biểu diễn nghệ thuật và tham quan tại Hậu Giang; hội chợ - triển lãm; tọa đàm xúc tiến đầu tư thương mại - du lịch Hậu Giang… “Các hoạt động nêu trên sẽ hết sức phong phú, da dạng. Phần thi đấu thể thao hiện đã có trên 1.500 vận động viên đăng ký tranh tài các môn việt dã, bóng chuyền, bóng đá mini, đua ghe ngo, kéo co, đẩy gậy. Phần liên hoan văn hóa ẩm thực với điểm nhấn món ngon dân tộc Khmer chắc chắn sẽ thu hút đông khách đến tham quan, thưởng thức. Bên cạnh đó, triển lãm VH-TT-DL của 12 tỉnh thành, triển lãm - hội chợ với trên 300 gian hàng... sẽ là những điểm đến không thể bỏ qua đối với mọi người”, ông Tánh cho hay.

Ông Nguyễn Kiều Linh, Phó cục trưởng phụ trách Cục công tác phía Nam (Bộ VH-TT-DL), cho biết 10 đơn vị thuộc Bộ VH-TT-DL và 12 tỉnh thành (An Giang, Bạc Liêu, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, TP.HCM, Trà Vinh, Vĩnh Long) cử lực lượng tham dự Ngày hội. Những nội dung hoạt động chủ yếu của Ngày hội do các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, vận động viên người dân tộc Khmer thực hiện. Ngày hội là dịp để người dân và chức sắc tôn giáo tiêu biểu của các chùa gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch trên các địa bàn.

Ngày hội kết nối

Ông Trần Công Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho rằng Hậu Giang tuy còn nhiều khó khăn song sự hiếu khách thì không hề thiếu. Hậu Giang là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Du lịch của Hậu Giang luôn gắn liền với lịch sử truyền thống, miệt vườn sông nước, chợ nổi và sinh thái hoang dã. Hậu Giang hiện có nhiều di tích lịch sử văn hóa nổi bật như: Khu trù mật Vị Thanh - Hỏa Lựu (tọa lạc tại P.1, TP.Vị Thanh), Khu nhà trưng bày di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến thắng Chương Thiện (P.5, TP.Vị Thanh), di tích Đền thờ Bác Hồ (xã Lương Tâm, H.Long Mỹ), di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ (xã Phương Bình, H.Phụng Hiệp)... Hậu Giang đang có nhiều dự án kêu gọi đầu tư, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Toàn tỉnh hiện có trên 3.000 ha rừng, trong đó nhiều nơi hình thành sân chim thu hút đông cá thể lông vũ và động vật hoang dã sinh sống. “Vì thế, tọa đàm xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch Hậu Giang nhân Ngày hội lần này sẽ là dịp để địa phương giới thiệu mời gọi nhiều doanh nghiệp đến với Hậu Giang đầu tư phát triển du lịch sinh thái một cách bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân”, ông Chánh cho hay.

Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn (Hội viên Hội Nhạc sĩ VN), Tổng đạo diễn chương trình nghệ thuật của Ngày hội, cho biết lễ khai mạc sẽ có trên 500 văn nghệ sĩ, diễn viên tham gia. Chương trình khai diễn lúc 20 giờ ngày 27.11 (VTV và nhiều đài PT-TH phát sóng trực tiếp trong 90 phút) chắc chắn sẽ mang đến cho người xem nhiều cảm xúc về nền văn hóa đa dạng của đồng bào Khmer Nam bộ. “Chương trình bế mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 29.11 gồm những tiết mục được chọn lọc từ các đoàn nghệ thuật về tham dự Ngày hội là một chương trình nghệ thuật đầy sắc màu, thể hiện sự kết nối bền chặt giữa các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm anh em nơi vùng đất phương Nam giàu văn hóa, đầy tính nhân văn”, nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn thông tin thêm.

Quang Minh Nhật

>> Ngày hội VHTTDL Khmer Nam bộ khai diễn tại Hậu Giang
>> Chủ tịch nước chúc Tết đồng bào Khmer Nam Bộ
>> Ngày hội văn hóa Khmer Nam Bộ
>> Chùa Xiêm Cán - Nét văn hóa Khmer Nam Bộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.