Hậu Giang: Báo động sạt lở

29/07/2013 10:19 GMT+7

Chưa vào mùa lũ nhưng tại H.Châu Thành (Hậu Giang) đã xuất hiện hàng loạt điểm sạt lở, gây đình trệ giao thông, thiệt hại lớn về tài sản.

Sạt lở khắp nơi

Ngày 24.7 vừa qua, đoàn cán bộ Trạm thủy lợi H.Châu Thành thực hiện chuyến thị sát nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn. Tại khu vực nhà số 274, ấp Thạnh Thuận (xã Đông Thạnh), bờ kênh kết hợp lộ giao thông bị sụp mất hút dưới sông làm cắt đứt tuyến giao thông sẵn có, buộc người dân phải mở lối đi vòng sâu vào sân nhà. Theo ông Võ Thành Nhiều, sạt lở gây khó khăn lớn cho người dân trong việc đi lại, nhất là bảo vệ nhà cửa, vườn cây lúc triều cường.

Tại khu vực tuyến kênh Thạnh Đông (xã Đông Thạnh), đoạn bờ bao rải đá dăm rộng 8 m, chạy ngang nhà 3 hộ (Dương Văn Kỉnh, Dương Chí Hiền, Phạm Văn Đệ) đất sụt một đoạn dài 50 m ăn sâu vào nhà dân, gây trở ngại lớn cho người và xe. Biển báo “Khu vực sạt lở nguy hiểm” được người dân dựng lên ngay giữa lối đi từ nhiều ngày qua để mọi người cảnh giác đề phòng.

Hậu Giang: Báo động sạt lở
Sạt lở nghiêm trọng ở xã Đông Thạnh - Ảnh: Q.M.N

Theo nhiều người dân ngụ ấp Khánh Hội A (xã Phú An) rạng sáng 22.7, tuyến bờ bao lót đan rộng 6 m chạy ngang đất ông Nguyễn Ngọc Diệp đã bị sạt toàn bộ xuống sông với đoạn dài 24 m, giao thông đường bộ bị cắt đứt hoàn toàn. Ông Long, nhà kề bên đất ông Diệp, cảnh báo nếu không khôi phục nhanh nối lại giao thông thì lúc triều lên, nước tràn sâu vào vườn cây ăn trái thiệt hại sẽ rất khó lường. Theo quan sát tại tuyến bờ bao thuộc đất ông Diệp, các vết nứt toác rộng trên mặt bờ bao sẽ còn tiếp tục kéo đất, đá, bê tông xuống dòng chảy hung hãn.

Ông Nguyễn Duy Linh, Trưởng trạm thủy lợi H.Châu Thành, cho biết kể từ ngày 8.2.2013 đến nay, toàn huyện đã xảy ra 21 điểm sạt lở bờ sông thuộc thị trấn Ngã Sáu và các xã Đông Thạnh, Phú An, Đông Phước, Phú Tân, Phú Hữu, Đông Phước A… Sạt lở làm mất hơn 3.700 m2 đất, giao thông nhiều nơi bị gián đoạn, gây thiệt hại trên 665 triệu đồng.

“Cuộc chiến” vẫn còn dài

Ông Nguyễn Văn Phiên, Phó chủ tịch UBND H.Châu Thành, cho hay so với cùng kỳ năm 2012 thì số vụ sạt lở năm nay tăng hơn gấp đôi. Kinh phí khắc phục các vụ sạt lở này khoảng 1,5 tỉ đồng. Đây là số tiền không nhỏ so với khả năng của huyện và người dân trong thời điểm hiện nay.

Trước tình trạng sạt lở khá nghiêm trọng tại H.Châu Thành, vừa qua Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Thành Nhơn đã có ý kiến chỉ đạo. Theo đó, trước mắt lãnh đạo huyện cần khẩn trương thống kê cụ thể những nơi bị ảnh hưởng, cần di dời dân cùng tài sản và nhất là huy động quân - dân nhanh chóng nối tuyến để đảm bảo giao thông. Về lâu dài, tỉnh cho phép huyện lập dự toán lấn tuyến, mở rộng đường giao thông, hầu tránh những điểm có nguy cơ sạt lở nguy hiểm trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Duy Linh, nguyên nhân chính của sạt lở là do ảnh hưởng dòng chảy, gây xoáy hàm ếch. Song có nhiều nơi, lộ giao thông bị làm mồi cho “hà bá” do người dân tự ý múc đất dưới sông để san lấp mương vườn, tôn nền nhà. Mặc dù chính quyền địa phương đã nhiều lần cảnh báo nhưng bà con vẫn chưa chấp hành nghiêm.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND H.Châu Thành, nói: “Mùa lũ chính, mùa nước nhảy tràn bờ trong năm vẫn chưa tới mà sạt lở đã diễn biến khó lường. Những vụ sạt lở mới vẫn còn đang chực chờ. Trước mắt lãnh đạo huyện yêu cầu các địa phương phải dốc sức nối lại giao thông ở nhưng nơi đã bị chia cắt. Đoạn tuyến nào quá phức tạp, huyện, tỉnh sẽ cùng góp sức khắc phục trước khi mùa nước lớn đổ về. Những hộ dân nào có nhà cửa, tài sản nằm trong khu vực cảnh báo sạt lở phải cấp tốc di dời”.

Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.