Hà Nội cần giải tỏa 112 chợ tạm, chợ cóc

18/10/2013 09:13 GMT+7

Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Thị Như Mai cho biết, gần đây nhiều tụ điểm chợ cóc vốn được giải tỏa triệt để lại tái phát trở lại, như tụ điểm phố Nguyễn Thị Định (đã được sắp xếp vào chợ tạm Trung Hòa), đường Chiến Thắng (đã được xếp vào chợ đêm Văn Quán), chợ tạm Tản Đà (Q.Hà Đông)…

Phó giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Thị Như Mai cho biết, gần đây nhiều tụ điểm chợ cóc vốn được giải tỏa triệt để lại tái phát trở lại, như tụ điểm phố Nguyễn Thị Định (đã được sắp xếp vào chợ tạm Trung Hòa), đường Chiến Thắng (đã được xếp vào chợ đêm Văn Quán), chợ tạm Tản Đà (Q.Hà Đông)…

Nguyên nhân là tại các khu đô thị mới hình thành hầu hết không có diện tích bố trí chợ dân sinh hoặc xây dựng hạ tầng không đồng bộ; Nông dân thiếu đất canh tác nên có xu hướng buôn bán hàng rong tại các chợ cóc, chợ tạm. Mặt khác, do khó khăn về kinh tế nên người dân thắt chặt chi tiêu, cộng với thói quen tiêu dùng “tiện đâu mua đấy” khiến cho việc giải tỏa chợ cóc khó khăn.

Bà Mai cho biết, qua kiểm tra có 112 chợ cóc, chợ tạm cần phải giải tỏa.

Đỗ Mạnh

>> Phải sớm giải tỏa chợ đồ cũ Đà Lạt
>> Hà Nội: Cưỡng chế giải tỏa cho hai cụ già bị "nhốt
>> Xử sao cho tâm phục khẩu phục
>> Ưu tiên nguồn lực đầu tư cho tam nông
>> Chợ tạm, hàng rong “lấn lướt” ĐH Quốc gia TP.HCM
>> Chính phủ cho tạm trữ 1 triệu tấn lúa quy gạo
>> Tăng vốn cho “tam nông”
>> Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh - m nhạc phải làm cho tâm hồn thăng hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.