Hạ mực nước thắng cảnh hồ Xuân Hương để sửa chữa

17/08/2013 10:22 GMT+7

UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho phép hạ mực nước thắng cảnh hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) thấp hơn mực nước dâng bình thường 0,6 m (từ ngày 19 – 26.8) để tiến hành sửa chữa phần kè và hệ thống thông khí của xi phông cầu ông Đạo.

UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho phép hạ mực nước thắng cảnh hồ Xuân Hương (TP.Đà Lạt) thấp hơn mực nước dâng bình thường 0,6 m (từ ngày 19 – 26.8) để tiến hành sửa chữa phần kè và hệ thống thông khí của xi phông cầu ông Đạo.

 Hồ Xuân Hương
Công trình đập cầu Ông Đạo

Theo đó, sẽ điều chỉnh toàn bộ ống thông khí của các xi phông từ dạng chữ T thành dạng chữ L, và bổ sung lưới chắn rác trước các ống thông khí của xi phông. Công trình đập cầu Đạo được đưa vào sử dụng tháng 4.2011 với tổng vốn đầu tư khoảng 63 tỉ đồng. Việc điều chỉnh các ống thông khí cũng nhằm giảm bớt tiếng ồn khi hệ thống hoạt động.

Gia Bình

>> Hồ Xuân Hương bốc mùi
>> Đã nạo vét đất lấp hồ Xuân Hương
>> Buộc nạo vét đất đã lấp hồ Xuân Hương
>> Lấp một phần hồ Xuân Hương dựng bảng quảng cáo
>> Hồ Xuân Hương lại bốc mùi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.