'Gom' đầu mối quản lý khu di tích Nước Oa

19/11/2014 08:20 GMT+7

Ông Nguyễn Chín, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã giao trách nhiệm cho H.Bắc Trà My xây dựng đề án quản lý tổng thể Khu di tích lịch sử cách mạng Trung Trung bộ - Nước Oa (di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia) để cải thiện hiện trạng quản lý.

 'Gom' đầu mối quản lý khu di tích Nước Oa

Yêu cầu “gom” các đầu mối tại khu di tích rộng 700ha với nhiều điểm di tích tại xã Trà Tân được đặt ra do sự phối hợp quản lý và phát huy giá trị chưa chặt chẽ, gây lúng túng cho công tác phục vụ tham quan. Khu di tích này gồm các di tích gốc của Khu ủy khu 5, Bộ tư lệnh Quân khu 5 (được công nhận di tích quốc gia) và bia di tích, nhà tưởng niệm của ban, ngành TƯ.

Tuy nhiên, nhiều hạng mục tại khu lưu niệm Ban Tổ chức khu ủy 5, Bộ tư lệnh quân khu 5, các bia di tích Hội nông dân miền Trung - Tây nguyên, Mặt trận giải phóng VN khu vực Trung Trung bộ… đang bị hư hại. Cụ thể, mối mọt tấn công nhiều cột gỗ, lan can, tủ đựng hồ sơ; hệ thống đường hầm xuất hiện lỗ thủng, ẩm mốc vì nước mưa, sạt lở các mái ta luy.

Riêng khu di tích Khu ủy khu 5 (đầu tư 27 tỉ đồng để phục dựng, chưa bàn giao cho H.Bắc Trà My quản lý) còn bị người dân địa phương mở đường trái phép sát hàng rào bảo vệ, chặt phá cây cối, thả rông trâu bò…

Trước mắt, UBND H.Bắc Trà My đã chủ động đề xuất và tiến hành ký kết quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị khu di tích với các đơn vị chủ quản.

H.X.H

>> Dỡ bỏ công trình kiến trúc xâm hại di tích lịch sử Nước Oa
>> Về nguồn tại khu di tích Nước Oa
>> Cựu cán bộ, TNXP thăm căn cứ địa cách mạng Nước Oa 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.