Dựng, tu bổ 8 bia lịch sử nơi B.52 bị bắn rơi

11/12/2012 12:55 GMT+7

Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12.1972 - 12.2012), TP.Hà Nội đã giao cho Ban quản lý di tích danh thắng tổ chức thực hiện chỉnh trang, xây mới, tu bổ 8 bia chứng tích lịch sử tại những địa điểm máy bay B.52 bị bắn rơi trên địa bàn thành phố.

Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12.1972 - 12.2012), TP.Hà Nội đã giao cho Ban quản lý di tích danh thắng tổ chức thực hiện chỉnh trang, xây mới, tu bổ 8 bia chứng tích lịch sử tại những địa điểm máy bay B.52 bị bắn rơi trên địa bàn thành phố.

Hai địa điểm được dựng mới bia gồm: thôn Đại Định (xã Tam Hưng, H.Thanh Oai) và thôn Mai Trai (xã Vạn Thắng, H.Ba Vì) là nơi 2 chiếc B.52 bị tên lửa bắn rơi vào ngày 19 và 20.12.1972. 

Chiếc máy bay B.52 bị bắn rơi tại khu vực đồng Trầm, thôn Xuân Tảo (xã Xuân Giang, H.Sóc Sơn), do mảnh rơi tại 2 điểm khác nhau nên sẽ xây dựng, cải tạo hai bia chứng tích.

Còn lại 4 bia tại thôn Yên Thường (xã Yên Thường, H.Gia Lâm), thôn Đường Hai (xã Phù Lỗ, H.Sóc Sơn), phường Định Công (Q.Hoàng Mai), phường Tương Mai (Q.Hoàng Mai), cũng được tu bổ trong dịp này.

V.C

>> Quay phim B52 rơi giữa lòng Hà Nội
>> Kể chuyện đánh B52 - "Sổ đỏ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.