Đua bò An Giang ra Hà Nội

23/11/2013 10:34 GMT+7

Vượt hơn 2.100 km, 6 đôi bò đua của 2 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên ở vùng Bảy Núi, An Giang đã có mặt tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) trong ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Vượt hơn 2.100 km, 6 đôi bò đua của 2 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên ở vùng Bảy Núi, An Giang đã có mặt tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) trong ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam (từ 18-24.11), để tái hiện lễ hội đua bò Bảy Núi của đồng bào Khmer An Giang.

 Lần đầu tiên một ngày hội đua bò được tổ chức ngoài tỉnh An Giang
Một ngày hội đua bò được tổ chức ngoài tỉnh An Giang

Dù chỉ là tái hiện, nhưng hoạt động này vẫn đem đến sự tò mò cho khán giả thủ đô.

Từ sáng sớm ngày 21.11, hàng nghìn người đã đổ về khu vực trường đua ở Đồng Mô để chứng kiến sự kiện hiếm có này. Dù bị bùn đất bắn đầy nhưng ai cũng thấy phấn khích khi được tham gia vào ngày hội độc đáo này.

 Những chú bò đầu tiên bước xuống trường đua Đồng Mô
Những chú bò đầu tiên bước xuống trường đua Đồng Mô

 6 cặp bò ra mắt khán giả miền bắc 
6 cặp bò ra mắt khán giả miền Bắc 

 Trường đua là một ruông nước dài 160 mét, rộng 60 mét, gần cổng A, Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Trường đua là một ruộng nước dài 160 m, rộng 60 m, gần cổng A, Làng văn hóa các dân tộc
Việt Nam

 Hàng nghìn khán giả đã có mặt để theo dõi các đôi bò thi đấu
Hàng nghìn khán giả đã có mặt để theo dõi các đôi bò thi đấu

 Các cặp bò tăng tốc khi về đích
Các cặp bò tăng tốc khi về đích

Hải Hường
Ảnh: Bình Minh

>> Kết thúc Lễ hội đua bò Bảy Núi năm 2013
>> Lễ hội đua bò Bảy núi năm 2013
>> Lễ hội đua bò Bảy Núi
>> 64 đôi bò tham gia lễ hội đua bò Bảy Núi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.