Đốt nhà vợ cũ, lãnh án nặng

10/07/2015 10:10 GMT+7

TAND tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Sang (38 tuổi, ngụ P. Tân Phong, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) 9 năm 10 tháng tù về tội giết người và hủy hoại tài sản.

TAND tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Thanh Sang (38 tuổi, ngụ P. Tân Phong, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) 9 năm 10 tháng tù về tội giết người và hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 13.2.2014, tại nhà số 2/40, tổ 39B, KP.11, P. Tân Phong (TP. Biên Hòa) giữa Sang và chị Lê Thị Lương (vợ cũ của Sang) xảy ra mâu thuẫn về chuyện nợ nần.
Khi Sang yêu cầu trả 20 triệu đồng thì chị Lương chỉ vào 5 can dầu để trước nhà và nói: “Tiền đang ở trong mấy can dầu đó”.
Bực tức, Sang khóa cửa cổng rồi dùng chiếc khăn tẩm dầu, bật hộp quẹt châm lửa đốt nhưng chị Lương dập tắt lửa. Sang tiếp tục đổ 2 can dầu ra sân và châm lửa đốt chiếc khăn ném về phía chị Lương khiến lửa cháy lớn, thiêu rụi nhiều tài sản trong nhà.
Lúc này, trong nhà còn có anh Lê Trọng Bắc (em chị Lương) và cháu Đặng Lê Thanh Hoàng (con Sang và chị Lương) đang ăn cơm.
Rất may, cả 3 người kịp leo hàng rào thoát ra ngoài.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.