Đông Phương học: Ngành học nhiều cơ hội

25/06/2015 09:00 GMT+7

Cơ hội việc làm tại các cơ quan thông tấn, báo chí, ngoại giao, công ty du lịch, viện nghiên cứu khoa học... luôn rộng mở đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Đông Phương học.

Cơ hội việc làm tại các cơ quan thông tấn, báo chí, ngoại giao, công ty du lịch, viện nghiên cứu khoa học... luôn rộng mở đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Đông Phương học.

Cơ hội việc làm tại các cơ quan thông tấn, báo chí, ngoại giao, công ty du lịch, viện nghiên cứu khoa học... luôn rộng mở đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Đông Phương học. Khơi dậy niềm đam mê khoa học xã hội Khoa học xã hội là tìm hiểu về xã hội và các lĩnh vực khác nhau của đời sống con người. Người đam mê ngành học này thường tiếp cận vấn đề một cách sáng tạo, có khuynh hướng tự do và phát triển cảm xúc. Nếu như trước đây sinh viên (SV) chỉ có thể tương tác với những vấn đề về văn hóa, xã hội thuộc phạm vi trong nước thì nay, ngành học mới này sẽ tạo cơ hội để SV trải nghiệm các nền văn hóa lâu đời của khu vực. Chương trình học được thiết kế một cách hệ thống để cung cấp cho SV kiến thức tổng hợp toàn diện về văn hóa, văn minh, lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị, dân tộc, tôn giáo, ngoại giao...vừa mang tính hiện đại, vừa phản ánh đặc tính của khu vực và mối quan hệ với Việt Nam. Với đội ngũ giảng viên là tiến sĩ, thạc sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy và học tập ở môi trường nước ngoài, đặc biệt là các nước Đông Nam Á, SV sẽ được trang bị nhiều kiến thức và kỹ năng bổ ích. Đặc biệt, điểm nổi bật của ngành Đông Phương học là đào tạo cho SV thông thạo tiếng Trung ở cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết để tăng sự tự tin trong công việc sau này. Bên cạnh tiếng Trung, SV có thể học tiếng Anh - ngôn ngữ giao tiếp quan trọng trong xã hội hiện đại. Kỹ năng quan hệ quốc tế và giao tiếp xã hội Một trong những mục tiêu cơ bản của ngành Đông Phương học là đào tạo SV có kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết trong công việc và giao tiếp xã hội. Đến với ngành học này, SV được tương tác với các tình huống giao tiếp đa dạng trong nước và khu vực, từ đó hình thành khả năng ứng xử linh hoạt để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Hai ngoại ngữ Anh, Trung tạo bước đệm ngôn ngữ và là cầu nối để phát triển khả năng giao tiếp tổng hợp. SV có thể sử dụng ngoại ngữ trong soạn thảo hợp đồng, văn bản, biên dịch tài liệu, phiên dịch, nghiên cứu khoa học.... Ngoài ra, SV còn được rèn luyện kỹ năng nhìn nhận, phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề khác nhau về văn hóa - xã hội, chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng của xã hội phương Đông truyền thống và hiện đại, đặc biệt là giữa Việt Nam và các nước Đông Á. Cơ hội du học và việc làm hấp dẫn Do đặc thù của ngành là học về văn hóa, xã hội của các nước khác nhau nên học bổng du học rất đa dạng, phong phú. Trong quá trình học, SV có cơ hội tham gia các chương trình học tập, thực tập tại các nước Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản... Với tác phong công nghiệp, hiện đại và khả năng làm việc độc lập hoặc theo tổ, nhóm, SV tốt nghiệp sẽ có cơ hội làm việc trong các cơ quan, ban ngành tổ chức nhà nước từ T.Ư đến địa phương có liên quan đến lịch sử, văn hóa, xã hội, ngoại giao, an ninh - quốc phòng; làm chuyên viên tổng hợp văn phòng cho các tổ chức nhà nước và tư nhân trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại... SV cũng có cơ hội làm việc cho các sở ngoại vụ, cơ quan ngoại giao, các học viện, trường chính trị, các cơ quan tuyên huấn, tuyên giáo, các công ty nước ngoài, các công ty và các khu du lịch... các chương trình, dự án, các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ liên quan đến công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực của Việt Nam... Nếu yêu thích công việc giảng dạy, SV ra trường có thể giảng dạy và nghiên cứu lịch sử, văn hóa phương Đông trong các trường đại học, viện nghiên cứu, trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông. Box: Đề án tuyển sinh riêng ĐH, CĐ chính quy giai đoạn 2015 - 2016 của Trường ĐH Cửu Long đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt. Theo đó, trường được phép áp dụng 2 phương thức tuyển sinh: xét học bạ THPT và xét kết quả thi THPT quốc gia. Trường nhận hồ sơ xét tuyển đến ngày 31.10.2015. Chi tiết liên hệ: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG Quốc lộ 1A, H.Long Hồ, Vĩnh Long. Điện thoại: 0703 821655 - Fax: 0703 657011. Email: mekonguniversity@mku.edu.vn hoặc phongtuyensinh@mku.edu.vn Website: http://mku.edu.vn Chú thích ảnh: SV ngành Đông Phương học (khóa 2010 - 2014) Trường ĐH Cửu Long trong ngày lễ nhận bằng tốt nghiệp (ảnh Quang Thái)
 SV ngành Đông Phương học (khóa 2010 - 2014) Trường ĐH Cửu Long trong ngày lễ nhận bằng tốt nghiệp - Ảnh: Quang Thái
Khơi dậy niềm đam mê khoa học xã hội
Khoa học xã hội là tìm hiểu về xã hội và các lĩnh vực khác nhau của đời sống con người. Người đam mê ngành học này thường tiếp cận vấn đề một cách sáng tạo, có khuynh hướng tự do và phát triển cảm xúc.
Nếu như trước đây sinh viên (SV) chỉ có thể tương tác với những vấn đề về văn hóa, xã hội thuộc phạm vi trong nước thì nay, ngành học mới này sẽ tạo cơ hội để SV trải nghiệm các nền văn hóa lâu đời của khu vực. Chương trình học được thiết kế một cách hệ thống để cung cấp cho SV kiến thức tổng hợp toàn diện về văn hóa, văn minh, lịch sử, địa lý, kinh tế, chính trị, dân tộc, tôn giáo, ngoại giao... vừa mang tính hiện đại, vừa phản ánh đặc tính của khu vực và mối quan hệ với Việt Nam.
Với đội ngũ giảng viên là tiến sĩ, thạc sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy và học tập ở môi trường nước ngoài, đặc biệt là các nước Đông Nam Á, SV sẽ được trang bị nhiều kiến thức và kỹ năng bổ ích. Đặc biệt, điểm nổi bật của ngành Đông Phương học là đào tạo cho SV thông thạo tiếng Trung ở cả 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết để tăng sự tự tin trong công việc sau này. Bên cạnh tiếng Trung, SV có thể học tiếng Anh - ngôn ngữ giao tiếp quan trọng trong xã hội hiện đại.
Kỹ năng quan hệ quốc tế và giao tiếp xã hội
Một trong những mục tiêu cơ bản của ngành Đông Phương học là đào tạo SV có kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết trong công việc và giao tiếp xã hội. Đến với ngành học này, SV được tương tác với các tình huống giao tiếp đa dạng trong nước và khu vực, từ đó hình thành khả năng ứng xử linh hoạt để giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.
Hai ngoại ngữ Anh, Trung tạo bước đệm ngôn ngữ và là cầu nối để phát triển khả năng giao tiếp tổng hợp. SV có thể sử dụng ngoại ngữ trong soạn thảo hợp đồng, văn bản, biên dịch tài liệu, phiên dịch, nghiên cứu khoa học.... Ngoài ra, SV còn được rèn luyện kỹ năng nhìn nhận, phân tích, tổng hợp, đánh giá các vấn đề khác nhau về văn hóa - xã hội, chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng của xã hội phương Đông truyền thống và hiện đại, đặc biệt là giữa Việt Nam và các nước Đông Á.
Cơ hội du học và việc làm hấp dẫn
Do đặc thù của ngành là học về văn hóa, xã hội của các nước khác nhau nên học bổng du học rất đa dạng, phong phú. Trong quá trình học, SV có cơ hội tham gia các chương trình học tập, thực tập tại các nước Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản...
Với tác phong công nghiệp, hiện đại và khả năng làm việc độc lập hoặc theo tổ, nhóm, SV tốt nghiệp sẽ có cơ hội làm việc trong các cơ quan, ban ngành tổ chức nhà nước từ T.Ư đến địa phương có liên quan đến lịch sử, văn hóa, xã hội, ngoại giao, an ninh - quốc phòng; làm chuyên viên tổng hợp văn phòng cho các tổ chức nhà nước và tư nhân trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại...
SV cũng có cơ hội làm việc cho các sở ngoại vụ, cơ quan ngoại giao, các học viện, trường chính trị, các cơ quan tuyên huấn, tuyên giáo, các công ty nước ngoài, các công ty và các khu du lịch... các chương trình, dự án, các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ liên quan đến công cuộc hội nhập quốc tế và khu vực của Việt Nam...
Nếu yêu thích công việc giảng dạy, SV ra trường có thể giảng dạy và nghiên cứu lịch sử, văn hóa phương Đông trong các trường đại học, viện nghiên cứu, trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông.

Đề án tuyển sinh riêng ĐH, CĐ chính quy giai đoạn 2015 - 2016 của Trường ĐH Cửu Long đã được Bộ GD-ĐT phê duyệt. Theo đó, trường được phép áp dụng 2 phương thức tuyển sinh: xét học bạ THPT và xét kết quả thi THPT quốc gia.
Trường nhận hồ sơ xét tuyển đến ngày 31.10.2015. Chi tiết liên hệ:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỬU LONG
Quốc lộ 1A, H.Long Hồ, Vĩnh Long.
Điện thoại: 0703 821655 - Fax: 0703 657011.
Email: mekonguniversity@mku.edu.vn hoặc phongtuyensinh@mku.edu.vn
Website: http://mku.edu.vn
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.