Đình chỉ điều tra vụ án hình sự tại dự án Tây Hùng Vương

17/06/2015 09:46 GMT+7

Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) vừa quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự xảy ra tại dự án công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Tây Hùng Vương (P.Đông Lương, TP.Đông Hà; gọi tắt là dự án Tây Hùng Vương), từng gây xôn xao dư luận địa phương.

Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) vừa quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự xảy ra tại dự án công trình xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư Tây Hùng Vương (P.Đông Lương, TP.Đông Hà; gọi tắt là dự án Tây Hùng Vương), từng gây xôn xao dư luận địa phương.

Trước đó, ngày 20.11.2013, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc giải tỏa, đền bù đất đai cho 5 hộ dân với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Tháng 1.2015, Viện KSND TP.Đông Hà ra cáo trạng truy tố 8 bị can gồm bà Dương Thị Minh Hòa, bà Nguyễn Thị Hiếu (cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố, thuộc tổ công tác thực hiện kiểm kê, xác nhận nguồn gốc đất), ông Trần Hùng (cán bộ địa chính P.Đông Lương) về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; 5 người dân của KP.Lai Phước (P.Đông Lương) là ông Võ Văn Tú, bà Nguyễn Thị Hằng, ông Võ Văn Ngữ, ông Nguyễn Đình Thông và ông Nguyễn Sắt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công an, việc đình chỉ vụ án bởi các bị can đều có nhân thân tốt, đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; hậu quả xảy ra đã được khắc phục triệt để, không còn ảnh hưởng gì tới tình hình an ninh chính trị tại địa phương...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.