Di sản văn hóa VN qua ảnh

21/11/2014 10:04 GMT+7

Triển lãm ảnh di sản VN do Tạp chí Vietnam Heritage tổ chức tại Bảo tàng TP.Cần Thơ đã mang đến cho người xem một cái nhìn mới mẻ về đất nước và con người VN.

Di sản văn hóa VN qua ảnh
Triển lãm thu hút nhiều người dân đến xem

Triển lãm trưng bày 100 bức ảnh xuất sắc nhất, được tuyển chọn từ 4.402 tác phẩm của 477 tác giả dự thi trên cả nước. Người xem được khám phá những phong cảnh và khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp khắp mọi miền đất nước: vùng trung du miền núi phía Bắc với những thửa ruộng bậc thang vào mùa gặt (Mùa vàng Mù Cang Chải - Bùi Duy Tư), ngôi làng của người dân tộc Tày ẩn hiện trong sương mù (Bắc Sơn một sớm thu - Nguyễn Tuấn Anh); nét đẹp ngàn xưa của vùng ngoại ô Hà Nội qua hình ảnh “cây đa, bến nước, sân đình” (Nét xưa ngoại thành - Hồ Trọng Mậu); vẻ kỳ vĩ, đầy mê hoặc của Động Thiên Đường (Nguyễn Ngọc Thái); sự trù phú của vùng sông nước phương Nam (Du lịch sinh thái Gáo Giồng - Bùi Thị Hiền, Làng bè Châu Đốc - Võ Văn Kiên)… Đặc biệt, dưới góc nhìn độc đáo của các nghệ sĩ nhiếp ảnh, biển đảo VN hiện lên đầy chất thơ (Biển VN - Nguyễn Đình Thành, Hoa biển Trường Sa - Vũ Ngọc Hoàng)…

Bên cạnh đó, chân dung con người trong lao động và cuộc sống đời thường cũng được nhiều tác giả chọn phản ánh, như: hạnh phúc khi trúng mùa của người dân đảo Lý Sơn (Niềm vui được mùa tỏi - Bùi Thế Dũng), khoảnh khắc các em nhỏ vô tư chơi đùa với đàn cừu ở Ninh Thuận (Nụ cười Chăm - Trần Minh Trung); những lễ hội dân gian hấp dẫn nhưng cũng đầy với tính nhân văn (Chơi ném cù -  Nguyễn Ngọc Mai, Lễ hội đua bò Bảy Núi - Cao Văn Dẹt)… Ngoài ra, triển lãm lần này còn dành một phần không nhỏ để trưng bày các tác phẩm đặc tả về làng nghề thống: từ làng nghề kho cá ở Hà Nam (Nghề truyền thống - Nguyễn Hữu Thanh), đến Nghề làm trống ở làng trống Bình Long (Trần Thị Kiều Oanh) của Long An, nghề trồng hoa kiểng ở miền Tây (Vườn hoa Tân Quy Đông, Đồng Tháp - Võ Văn Kiên)…

Theo bà Lê Thanh Hải, Tổng biên tập Tạp chí Vietnam Heritage, cuộc thi năm nay thu hút đông đảo tác giả tham dự hơn những năm trước với nhiều chủ đề đa dạng, phong phú. “Hy vọng các bức ảnh được chọn tham gia triển lãm sẽ chia sẻ với người dân, các em sinh viên, học sinh Cần Thơ nói riêng và du khách nói chung tình yêu đất nước, quê thương của các nghệ sĩ nhiếp ảnh”, bà Hải nói.

Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 25.11.

Bài, ảnh: Bách Hợp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.