ĐH Quốc tế Miền Đông và ĐH Thủ Dầu Một khai giảng năm học mới

23/09/2014 09:25 GMT+7

Sáng 22.9, Trường Đại học (ĐH) Quốc tế miền Đông và Trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã chính thức khai giảng năm học mới 2014-2015.

Sáng 22.9, Trường Đại học (ĐH) Quốc tế miền Đông và Trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã chính thức khai giảng năm học mới 2014-2015.

ĐH Quốc tế Miền Đông và ĐH Thủ Dầu Một khai giảng năm học mới
Ông Mai Thế Trung đánh hồi trống khai giảng năm học mới

 Đại diện Trường ĐH Quốc tế Miền Đông cho biết đây là trường đầu tiên trong cả nước áp dụng chương trình đào tạo 3 học kỳ/năm và 100% chương trình của nhà trường đã được Bộ GD-ĐT  công nhận xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trong khi đó, tại ĐH Thủ Dầu Một (trường công lập-PV), ông Mai Thế Trung-Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đã đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới (ảnh). Hiện tại trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có ít nhất 5 trường đại học lớn, trong đó, ĐH Quốc tế Miền Đông cam kết đào tạo sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ trình độ, năng lực làm việc ở nước ngoài. Còn ĐH Thủ Dầu Một cam kết đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Đỗ Trường

>> Hai trường đại học tại Bình Dương đồng loạt khai giảng
>> Trường Quốc Văn Cần Thơ khai giảng năm học mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.