Dập tắt hai ổ dịch cúm gia cầm

22/02/2014 10:15 GMT+7

Ông Trần Văn Quang – Chi cục trưởng Chi cục thú y tỉnh Đồng Nai cho biết tỉnh này vừa xuất hiện hai ổ dịch cúm gia cầm trên đàn gà nhưng nhanh chóng được khống chế, dập tắt.

Ông Trần Văn Quang – Chi cục trưởng Chi cục thú y tỉnh Đồng Nai cho biết tỉnh này vừa xuất hiện hai ổ dịch cúm gia cầm trên đàn gà nhưng nhanh chóng được khống chế, dập tắt.

Ổ thứ nhất được phát hiện ở hộ ông Nguyễn Năng Hòa (ấp 6, xã Lâm San, H.Cẩm Mỹ) với đàn gà hơn 3.200 con được 49 ngày tuổi. Ổ thứ hai thuộc hộ ông Trần Văn Dần (ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) với gần 4.000 con gà nuôi 62 ngày tuổi. Hai đàn gà trên đều có triệu chứng cúm, chết nhanh và chết hàng loạt.  Ngay sau khi phát hiện, Chi cục thú y tỉnh đã nhanh chóng  tiêu hủy toàn bộ và khoanh vùng dịch. Theo ông Quang, số gà ở hai cơ sở trên nhập từ các địa phương khác về nuôi nhưng chưa tiêm phòng dịch.

Lê Lâm

>> Khẩn cấp chống dịch cúm gia cầm
>> Kiểm soát dịch cúm bùng phát
>> Dịch cúm gia cầm đang lan rộng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.