Dân "kiện" xã vì phí qua cầu

10/11/2011 07:32 GMT+7

Trong hai ngày 8 và 9.11 vừa qua, nhiều người dân đã đến cầu Tân Minh qua sông Nhuệ, thuộc xã Tân Minh, H.Thường Tín, Hà Nội để phản đối việc chính quyền địa phương thu phí qua cầu.

Trong hai ngày 8 và 9.11 vừa qua, nhiều người dân đã đến cầu Tân Minh qua sông Nhuệ, thuộc xã Tân Minh, H.Thường Tín, Hà Nội để phản đối việc chính quyền địa phương thu phí qua cầu.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, từ khi xây năm 1984, cầu Tân Minh đã được chính quyền xã cho người dân đấu thầu thu phí. Đến năm 2009, UBND xã chuyển việc thu phí cho công an xã mà không tổ chức đấu thầu khiến người dân thắc mắc.

Cũng theo phản ánh của người dân, việc thu phí qua cầu không bán vé của lực lượng công an xã khiến nhiều người nghi ngờ. Đặc biệt, nhiều người dân thắc mắc vì tại xã Tiền Phong cùng huyện kề bên cũng có một chiếc cầu mới xây năm 2010 nhưng không thu phí, trong khi cầu xã nhà xây đã gần 30 năm vẫn thu phí.

 
Xe ô tô qua cầu Tân Minh tối 9.11 - Ảnh: H.A

Trao đổi với Thanh Niên, ông Đinh Bá Vinh, Chủ tịch UBND xã thừa nhận việc người dân kéo đến cầu để phản đối và gây ra ùn tắc giao thông. UBND xã đã xin Công an huyện cử 4 CSGT về phân làn, giải tỏa ùn tắc.

Cũng theo ông Vinh, từ năm 2009, với lý do an ninh, chính quyền xã giao cho công an xã đứng ra thu phí bằng cách khoán nộp số tiền 7 triệu đồng/tháng. Người thu phí hiện tại là hai công an viên Nguyễn Văn Ngõ và Nguyễn Văn Phú.

Cũng theo tìm hiểu của Thanh Niên, trong xã Tân Minh hiện có khoảng 100 xe ô tô, chưa kể bến tập kết hàng chục xe tải ở thôn Triều Đông chuyên chở đồ gốm. Mỗi chiếc xe này sẽ phải trả 10.000 đồng cho mỗi lượt qua cầu Tân Minh.

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.