Dân bức xúc vì không có lối đi vào đất canh tác

11/10/2013 09:26 GMT+7

Đầu năm 2008, UBND TP.Cần Thơ ra quyết định thu hồi hơn 12.220 m2 đất tại khu vực 1, P.Ba Láng giao cho UBND Q.Cái Răng xây dựng Trường THCS Lê Bình.

Dân bức xúc vì không có lối đi vào đất canh tác

 Đất phía sau Trường THCS Lê Bình bị bỏ hoang do người dân không có lối vào canh tác

Trong đó, hộ ông Phạm Văn Công bị thu hồi trên 2.002 m2 (200 m2 thổ cư và đất lúa), diện tích còn lại khoảng 452 m2; hộ ông Nguyễn Hữu Châu bị thu hồi 1.435 m2, diện tích còn 2.714 m2; hộ bà u Thị Vạng bị thu hồi 862 m2, diện tích đất lúa còn 4.430 m2; hộ bà Nguyễn Thị Phương bị thu hồi 597 m2 (200 m2 thổ cư), còn lại 522 m2; hộ ông Nguyễn Văn Sơn bị thu hồi 643 m2, còn lại khoảng 2.087 m2 đất lúa… Theo nhiều hộ dân, trong tháng 5.2008, UBND Q.Cái Răng có tổ chức họp dân và hứa cho những hộ còn đất được đi chung lối với trường học. “Tuy nhiên, từ năm 2008 đến nay, chúng tôi không thể đi vào đất của mình để sản xuất do nhà trường đã xây tường rào bít lối đi. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị UBND Q.Cái Răng nếu có xây tường rào thì phải chừa đường dân sinh tối thiểu 4 m nhưng không được trả lời”, một đại diện hộ dân cho biết.

Ngày 26.9.2013, Phó chủ tịch UBND Q.Cái Răng Lê Thanh Tâm ký công văn số 1323 trả lời những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng Trường THCS Lê Bình và chính thức thông báo “Thống nhất chừa lối đi rộng 1 m, dài từ đường Trường Chính trị đến giáp đất của bà Nguyễn Thị Thanh Trà nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ dân tiếp tục canh tác tại phần đất còn lại của mình”. Sau khi nhận công văn số 1323, các hộ dân lập tức gửi đơn khiếu nại nhiều nơi, bởi cho rằng lối đi chỉ rộng 1 m rất khó lưu thông, không thể đưa máy móc vào canh tác, khó đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ…

Trước những bức xúc chính đáng của người dân, phóng viên Thanh Niên đã làm việc với lãnh đạo Q.Cái Răng. Ông Mai Hồng Châu, Chủ tịch UBND Q.Cái Răng, cho rằng đường chỉ rộng 1 m, không thể mở rộng thêm được nữa. Còn Bí thư Quận ủy Cái Răng Trần Thanh Cần thì cho biết sẽ bàn thêm với ủy ban xem có cách gì mở rộng đường được không. “Sau khi có sự thống nhất cách giải quyết giữa 3 thường trực, lãnh đạo quận sẽ sớm thông tin đến báo chí”, ông Cần nói.

Bài ảnh: Quang Minh Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.