Đại học Cần Thơ phấn đấu xây dựng thành trường xuất sắc

05/04/2013 10:11 GMT+7

Ngày 3.4, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Trường đại học Cần Thơ (ĐHCT).

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu ĐHCT chủ động lập đề án “Xây dựng ĐHCT thành trường đại học xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; có chức năng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực”, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thủ tướng cũng đồng ý chủ trương thành lập Viện Theo dõi biến đổi khí hậu cho vùng Đông Nam Á và giao các Bộ (KH-CN, GD-ĐT) xử lý cụ thể. Về chủ trương thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn tài nguyên biển vùng ĐBSCL, Thủ tướng đồng ý giao các Bộ (TN-MT, KH-CN) xem xét, giải quyết…

Được biết, ĐHCT ra đời năm 1966. Hiện nay, trường có quy mô đào tạo trên 50.000 SV, học viên, hằng năm có gần 6.000 SV tốt nghiệp. Với gần 1.200 cán bộ giảng dạy (giảng viên trình độ sau đại học đạt tỷ lệ trên 73%), ĐHCT đang là trường đại học công lập hàng đầu tại ĐBSCL hiện nay.

Quang Minh Nhật
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.