Công khai tái định cư

30/10/2013 10:09 GMT+7

Đó là lý do mà UBND Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tổ chức với gần 100 hộ dân trên địa bàn quận bị ảnh hưởng từ dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức ngã ba Huế vào sáng 29.10.

Công khai tái định cư
Người dân Liên Chiểu thống nhất chủ trương di dời, nhưng còn băn khoăn về giá đền bù - Ảnh: H.T

Ông Dương Thành Thị, Chủ tịch UBND Q.Liên Chiểu khẳng định buổi gặp gỡ lần này nhằm công bố công khai chủ trương giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư mà UBND TP.Đà Nẵng đã phê duyệt. Vài ngày trước, cán bộ ban gảii tỏa đền bù, và UBND phường Hòa Minh đã đến từng hộ dân cung cấp các văn bản, giấy tờ liên quan như Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố, quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư và phương án đền bù bố trí tái định cư cho dự án đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức ngã ba Huế theo hình thức BT... Cũng theo ông Dương Thành Thị, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư lần này được UBND TP.Đà Nẵng ban hành rất chi tiết, cụ thể và đặc biệt có rất nhiều vị trí tái định cư để người dân lựa chọn, quyết định. Theo Ban giải tỏa đền bù các dự án đầu tư xây dựng số 3, các hộ dân bị giải tỏa, thu hồi đất trên địa bàn Q.Liên Chiểu sẽ được bố trí tái định cư tại 9 Khu dân cư mới như đường Nguyễn Tất Thành, Bắc Sơn - Yên Thế, Nam Trân, các Khu tái  định cư: Bến xe trung tâm thành phố, Trung Nghĩa, Hòa Mỹ, Hòa Phát...

Trong khi đó, UBND Q.Liên Chiểu cho biết đến thời điểm này đã có 70/89 hồ sơ được kiểm định, hiện còn 19 trường hợp vướng mắc. Tại cuộc gặp, hầu hết các hộ dân trong vùng gỉai tỏa đều cho rằng việc đầu tư xây dựng nút giao thông khác mức ngã ba Huế là cần thiết và họ sẳn sàng di dời nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, người dân vẫn còn băn khoăn nhiều vấn đề xung quanh giá trị đền bù như đường Tôn Đức Thắng 4 năm qua không điều chỉnh giá hay như phần đền bù ở đường Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê) gần gấp đôi so với đường Tôn Đức Thắng, trong khi hai đường này chỉ cách nhau... một ngã ba. Cũng có hộ dân cho rằng việc áp giá đền bù quá thấp, chỉ bằng 1/4 so với giá thị trường. Cũng có ý kiến đề nghị được hoán đổi vị trí tái định cư ở đường lớn sang đường nhỏ, hay nhà nước đền bù theo giá thị trường để người dân tự tìm đất tái định cư... Đặc biệt, một số hộ dân đã từng bị giải tỏa để mở rộng đường sắt cho biết vào năm 1995 đất ở khu vực này được đền bù 650 ngàn đồng/m2, nhưng sau 18 năm (năm 2013) giá đất ở đây chỉ được tính còn 400 ngàn đồng/m2!...

Sau khi lắng nghe tất cả các ý kiến của người dân, ông Dương Thành Thị khẳng định các trường hợp vướng mắc sẽ được hoàn tất kiểm định vào 2.11. Ngoài ra, những đề xuất, kiến nghị của người dân sẽ được lãnh đạo quận tập hợp trình UBND TP.Đà Nẵng xem xét, giải quyết.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.