Có nhiều 'hạt sạn'

03/01/2014 08:00 GMT+7

Tuần Văn hóa Du lịch Đà Lạt 2013 đã khép lại với nhiều trăn trở. Vì là sự kiện “3 trong 1” nên Festival hoa không còn được chú trọng như những lần trước. Khu triển lãm hoa, cây cảnh tại Vườn hoa Đà Lạt thiếu vắng Hiệp hội hoa Đà Lạt, các doanh nghiệp lớn như Dalat Hasfarm, Bonifarm, Lang Biang…

Năm nay Đà Lạt thiếu một không gian hoa mới, lạ, ấn tượng mà nhiều người yêu hoa háo hức chờ đợi như những kỳ festival trước. Hội chợ thương mại quốc tế (Hội chợ TMQT) hơn 600 gian hàng, nhưng chỉ có vài gian hàng của Lào, khách phải mua vé 15.000đvào cổng để “tắm” nắng bụi, có lúc lại nhớp nháp bùn lầy! Lượng khách du lịch đến Đà Lạt không nhiều như mong đợi, đêm khai mạc (27.12) nhiều khách sạn bị hủy phòng, nên các tuyến đường trung tâm thành phố ít xảy ra kẹt xe, ùn tắc giao thông như các lần lễ hội trước. Các bãi giữ xe máy tại Hội chợ TMQT và quanh quảng trường Lâm Viên thu tiền tùy tiện. Trên vé in 2000đ/xe nhưng ban ngày họ thu 5.000đ/ xe, ban đêm “chặt” từ 10.000- 20.000đ/xe. Cứ sau mỗi đêm diễn ra các sự kiện hoặc chương trình ca nhạc thì quanh các khán đài, dọc đường phố tràn ngập rác…

Việc ngăn chặn nhà báo tác nghiệp lại tái diễn trong đêm khai mạc. Mới 19 giờ, nhiều phóng viên (PV) đeo thẻ tác nghiệp do Ban tổ chức (BTC) cấp bị chặn lại ở cổng, dù 20 giờ mới khai mạc. Sau lời qua tiếng lại, các PV được “giải quyết” cho vào nhưng thẻ tác nghiệp bị cắt xéo ở góc khiến nhiều người bất bình! Không chỉ PV bị “chặn”,cùng thời điểm, nhiều đại biểu, nhà tài trợ có giấy mời VIP cũng bị “ngăn lại” do bị nghi ngờ cầm giấy mời giả. Sau khi xác minh, các đại biểu mới được vào dự khán. Tại khán đài A, có đoàn đại biểu các tỉnh thành đến hơi muộn cũng không được bố trí chỗ ngồi, chỉ sau khi trưởng đoàn gọi điện cầu cứu…mới được mời ngồi. Lại xuất hiện cả cảnh bán giấy mời xem khai mạc trước giờ khai hội.

Chưa hết, trước ngày khai hội, tỉnh Lâm Đồng khai trương hệ thống wifi miễn phí, các báo, đài đưa tin rần rần, nhưng suốt tuần lễ hội, cánh PV lại là “nạn nhân” chính của hệ thống wifi miễn phí này. Sóng “wifi freedalat…” thì đầy, nhưng không thể kết nối, các PV đành phải dùng 3G mang theo. Kịch bản truyền hình trực tiếp lễ khai mạc (chỉ 110 phút) bị “cháy” do phần “lễ” với 5 bài phát biểu chiếm gần…1 giờ. Do đó phần “hội” tiếp theo là cảnh diễn nghệ thuật Rực rỡ Đà Lạt hoa được nhiều khán giả chờ đợi bị VTV “cắt sóng” bất đắc dĩ. Nhiều người xem truyền hìnhnản lòng và thất vọng. Đó là những "hạt sạn" cần phải được loại bỏ để những lần tổ chức các năm sau đừng bao giờ lặp lại nữa.

Lâm Viên

>> Tuần văn hóa-du lịch Đà Lạt 2013: Rao bán giấy mời giá 250.000 đồng/cặp
>> Tuần văn hóa du lịch Đà Lạt: Rực rỡ đêm khai hội
>> Chủ tịch nước dự lễ khai mạc Tuần Văn hóa du lịch Đà Lạt
>> Khai mạc Tuần văn hóa du lịch Đà Lạt 2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.