Cô gái Chu Ru được đặc cách tuyển dụng vào dạy học

11/08/2015 11:24 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng vừa đặc cách tuyển dụng cô gái người dân tộc Chu Ru là Ma Hiêng (22 tuổi, ngụ xã Tà Năng, H.Đức Trọng) vào công tác trong ngành giáo dục của tỉnh.

Tỉnh Lâm Đồng vừa đặc cách tuyển dụng cô gái người dân tộc Chu Ru là Ma Hiêng (22 tuổi, ngụ xã Tà Năng, H.Đức Trọng) vào công tác trong ngành giáo dục của tỉnh.

Cô gái Chu Ru được đặc cách tuyển dụng vào dạy học
Ma Hiêng (giữa) - Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tại kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2011, Ma Hiêng đạt thủ khoa khối C trường ĐH Đà Lạt (á khoa toàn trường) với tổng cộng 3 môn thi đạt 23 điểm (ngữ văn: 7,25; lịch sử: 7; địa lý: 8,75). UBND tỉnh Lâm Đồng đã cấp học bổng toàn phần trong suốt 4 năm học cho Ma Hiêng.
Hiện Ma Hiêng đã hoàn thành khóa học và tốt nghiệp loại giỏi ngành sư phạm ngữ văn, hệ chính quy khóa 2011 - 2015.
UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT hoàn thành thủ tục tiếp nhận (không qua thi tuyển) và bố trí Ma Hiêng vào giảng dạy tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh (tại TP.Đà Lạt) trước thời điểm khai giảng năm học mới 2015 - 2016.
Đây là trường hợp đầu tiên tỉnh Lâm Đồng đặc cách tuyển dụng người dân tộc thiểu số đỗ thủ khoa (khối C) đầu vào và tốt nghiệp đạt loại giỏi vào ngành giáo dục - đào tạo của tỉnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.