Cơ bản hoàn thành tượng đài Mẹ VNAH

10/03/2015 07:00 GMT+7

Tượng đài Mẹ VNAH được khởi công xây dựng vào năm 2009 (tại Núi Cấm, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) dự kiến sẽ được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24.3.1975 - 24.3.2015).

Tượng đài Mẹ VNAH được khởi công xây dựng vào năm 2009 (tại Núi Cấm, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) dự kiến sẽ được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24.3.1975 - 24.3.2015).

Cơ bản hoàn thành tượng đài Mẹ VNAH
Sau 7 năm thi công, công trình tượng đài Mẹ VNAH lớn nhất nước này đã cơ bản hoàn thành (ảnh). Hiện trên công trình này, mỗi ngày có hàng trăm công nhân đang thực hiện những công đoạn cuối cùng để nâng cao giá trị thẩm mỹ cho tượng đài. Bên trong thân tượng đài là Nhà tưởng niệm Mẹ VNAH (với diện tích khoảng 400m2) hiện đang được gấp rút thi công. Cụm tượng đài được thi công theo bản vẽ của họa sĩ Đinh Gia Thắng trên diện tích xây dựng hơn 15ha, với tổng mức đầu tư hơn 411 tỉ đồng.
Công trình lấy nguyên mẫu chân dung Mẹ VNAH Nguyễn Thị Thứ (quê xã Điện Thắng Trung, H.Điện Bàn, Quảng Nam) - người có 11 người con, cháu là liệt sĩ. Tượng được làm bằng đá hoa cương cao 18m, dài 120m. Cũng trong cụm tượng đài còn có bia ghi danh gần 50.000 Mẹ VNAH trên khắp cả nước. Tám trụ Huyền thoại Mẹ (mỗi trụ cao 9m, đường kính 1,2m) làm bằng đá sa thạch có tạc hình các Mẹ đã hoàn thành.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.