Chuyển biến tích cực trong xây trường chuẩn quốc gia ở Cà Mau

01/09/2015 10:40 GMT+7

Sau 14 năm bắt tay vào xây dựng hệ thống trường chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GD-ĐT, đến nay, Cà Mau có 206/549 trường đạt các tiêu chuẩn theo quy định trường chuẩn quốc gia mức độ 1.

Sau 14 năm bắt tay vào xây dựng hệ thống trường chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ GD-ĐT, đến nay, Cà Mau có 206/549 trường đạt các tiêu chuẩn theo quy định trường chuẩn quốc gia mức độ 1.

Trường tiểu học xã Hàm Rồng (H.Năm Căn) đạt chuẩn quốc gia
Trường tiểu học xã Hàm Rồng (H.Năm Căn) đạt chuẩn quốc gia - Ảnh: Phong Phú

Huy động nhiều nguồn lực

Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau Lê Thanh Liêm cho hay: “Tỉnh bắt tay vào xây dựng trường chuẩn quốc gia trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Tuy nhiên, bằng những bước định hình cụ thể, năm 2001 (năm đầu tiên thực hiện), tỉnh đã công nhận 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đó là những ngôi trường hội tụ nhiều yếu tố đảm bảo chuẩn theo quy định nhất”.
Ông Lê Thanh Liêm cho biết: “Dấu hiệu tích cực nhất của trường chuẩn trước hết minh chứng bằng chất lượng giáo dục của tỉnh không ngừng tăng, hạn chế dần tình trạng chọn trường, chạy trường (do chất lượng giáo dục các trường đã ngang nhau, nhất là khu vực TP.Cà Mau). Đồng thời, phụ huynh và học sinh đã có môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện”.
Thống kê của Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau về tình hình xây dựng trường chuẩn quốc gia cho thấy không phải năm nào, thời gian nào cũng thực hiện tốt công tác này. Năm đầu tiên bắt tay vào xây dựng, toàn tỉnh công nhận được 4 trường nhưng năm sau không có trường nào được công nhận. Tỷ lệ xây dựng trường “lặn ngụp” nhiều năm liền. Mãi đến năm 2007, lần đầu tiên toàn tỉnh công nhận 11 trường đạt chuẩn quốc gia, rồi sau đó đà phát triển đến ngày nay.
“Chúng tôi chủ yếu đầu tư và công nhận trường chuẩn quốc gia ở cấp tiểu học. Bởi chi phí đầu tư cho một trường chuẩn ở cấp học này không cao bằng các cấp học khác”, ông Liêm cho biết thêm.
Dấu ấn đậm nhất của ngành giáo dục trong xây dựng trường chuẩn phải kể đến mốc thời gian năm 2010. Bằng sự quan tâm, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Cà Mau đã đề ra chỉ tiêu đến năm 2015 (5 năm), tỉnh sẽ có 70% trường chuẩn quốc gia. Từ đây, mỗi năm lượng trường chuẩn quốc gia ở các địa phương tiếp tục được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất đảm bảo các tiêu chuẩn cứng theo quy định. Sau 1 năm bắt tay vào thực hiện, năm 2011, tỉnh công nhận thêm 34 trường, năm sau lại công nhận thêm 40 rồi 45 trường...
Tính đến nay, toàn tỉnh đã công nhận được 206/549 trường (gần 38%).
“Trong công tác này, khó khăn lớn nhất là kinh phí để hoàn thiện cơ sở vật chất. Về chất lượng giảng dạy thì luôn đảm bảo năm sau cao hơn năm trước. Bên cạnh ngân sách địa phương chi cho trường chuẩn, tỉnh cũng tranh thủ nhận hỗ trợ nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp: Công ty Xổ số kiến thiết, Vietinbank... Đó là nguồn lực, động viên rất lớn cho ngành”, ông Liêm khẳng định.
Chỉ tính riêng hỗ trợ cho ngành giáo dục, đến nay, Vietinbank đã đầu tư xây dựng 4 trường học mầm non, tiểu học, THCS, trao tặng 1.000 cặp, phao cứu sinh cho trẻ em. Năm 2014 - 2015, Vietinbank tiếp tục dành kinh phí 13,85 tỉ đồng để xây dựng Trường THCS Hồ Thị Kỷ (H.Thới Bình).
Sẽ có nhiều trường đạt chuẩn mức độ 2
Tuy nhiên, đầu tư cho mỗi đơn vị trường học hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo chuẩn quốc gia phải cần nguồn kinh phí rất lớn. Do vậy, sau nhiều năm thực hiện, những ngôi trường có điều kiện thuận lợi nhất đã cơ bản hoàn thiện nhưng vẫn còn nhiều ngôi trường cần phải đầu tư kinh phí lớn hơn (thường thì 1 trường tiểu học cần phải đầu tư trên 2 tỉ đồng, mầm non từ 4 tỉ, THPT trên 10 tỉ đồng).
Cuối năm 2013 đầu năm 2014, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau đã đồng ý phương án mới trong xây dựng trường chuẩn trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mỗi năm (từ năm 2015 - 2020), tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ từ 7 - 10% của tổng số trường trong tỉnh. Đảm bảo, đến năm 2020, tỉnh sẽ đạt chỉ tiêu 70% trường chuẩn quốc gia (nghĩa là kéo dài thêm 5 năm).
Theo đó, các địa phương phải đảm bảo tỷ lệ trường chuẩn quốc gia ở các xã điểm xây dựng nông thôn mới. Trong 206 trường công nhận chuẩn quốc gia, có 43 trường mầm non - mẫu giáo, 112 trường tiểu học, 50 trường THCS và 1 trường THPT.
Từ những thuận lợi cơ bản, ngành giáo dục Cà Mau tiếp tục đề ra mục tiêu nâng chuẩn, đến năm 2020, tỉnh sẽ có 10 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.