Chủ hụi 'ôm' tiền tỉ bỏ trốn

15/01/2015 10:05 GMT+7

Ngày 14.1, đại úy Danh Nhận, Trưởng Công an thị trấn Ngan Dừa, H.Hồng Dân (Bạc Liêu), cho biết công an đang xác minh làm rõ đơn người dân tố cáo bà Lưu Thúy Hằng (33 tuổi, ngụ ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, H.Hồng Dân) làm chủ hàng chục chân hụi ngày, hụi tuần, hụi tháng đột nhiên tuyên bố vỡ nợ, với số tiền hàng tỉ đồng không còn khả năng chi trả, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 14.1, đại úy Danh Nhận, Trưởng Công an thị trấn Ngan Dừa, H.Hồng Dân (Bạc Liêu), cho biết công an đang xác minh làm rõ đơn người dân tố cáo bà Lưu Thúy Hằng (33 tuổi, ngụ ấp Kinh Xáng, xã Lộc Ninh, H.Hồng Dân) làm chủ hàng chục chân hụi ngày, hụi tuần, hụi tháng đột nhiên tuyên bố vỡ nợ, với số tiền hàng tỉ đồng không còn khả năng chi trả, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo đại úy Danh Nhận, qua xác minh ban đầu, cho thấy bà Hằng làm chủ hàng chục chân hụi, có hàng trăm người tham gia, chủ yếu là tiểu thương và cán bộ, công chức ở H.Hồng Dân. Những người tham gia đường dây chơi hụi do bà Hằng làm chủ, thấp nhất là vài chục triệu đồng và cao nhất hơn 1,7 tỉ đồng.
Ngoài làm chủ hàng chục chân hụi, bà Hằng còn huy động vốn với lãi suất cao của nhiều hộ tiểu thương nhưng không có khả năng trả vốn lẫn lãi. Trong đó, bà T.T.M.T (ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa) tham gia chân hụi 5 triệu động/ngày và cho bà Hằng vay vốn với số tiền hơn 1,7 tỉ đồng, bà N.T.S (cùng địa phương) bị bà Hằng thiếu tiền hụi khoảng 600 triệu đồng...
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.