Chống “bệnh thành tích” trong điều tra, công bố tỉ lệ giảm nghèo

10/08/2013 10:24 GMT+7

UBND tỉnh Quảng Nam vừa giao Sở LĐ-TB-XH hướng dẫn phòng chức năng thực hiện quy trình điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm một cách nghiêm túc, công khai, minh bạch; đồng thời kiên quyết chống bệnh thành tích trong thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo, nhưng cũng không để xảy ra trường hợp lợi dụng để hưởng chính sách của nhà nước.

Nếu thấy kết quả rà soát chưa phù hợp với tình hình thực tế, phải thành lập đoàn phúc tra trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, Quảng Nam từng phải lập đoàn phúc tra hồi cuối tháng 1.2013 do “nghi ngờ” chất lượng đợt điều tra. Cụ thể, kết quả điều tra cho thấy Quảng Nam giảm gần 10.400 hộ nghèo và cận nghèo, tuy nhiên hàng loạt huyện miền núi lại có tỉ lệ hộ nghèo quá cao như: Nam Trà My (75,76%), Nam Giang (69,33%), Phước Sơn (61,55%), Bắc Trà My (58,31%)…

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.