Chợ Sapa cũ ngừng hoạt động

13/12/2014 11:00 GMT+7

Theo tin từ UBND tỉnh Lào Cai, kể từ 17.12 tới, chợ Sapa cũ ở phố Cầu Mây, tổ 7B, thị trấn Sa Pa, một địa danh du lịch của tỉnh này sẽ ngưng hoạt động.

 
Tác phẩm nhiếp ảnh “Đi chợ về, Sapa” - Tác giả: Nguyễn Văn Đôn

Toàn bộ các cơ sở kinh doanh của các tiểu thương sẽ được chuyển sang khu chợ mới đã được xây dựng tại tổ 3. Chợ Sapa cũ tại phố Cầu Mây được đưa vào hoạt động năm 1996, tổng diện tích hơn 2.800 m2, với 4 khu (A, B, C, D) là nơi kinh doanh của 352 hộ.

Sau hơn 20 năm hoạt động, chợ đã xuống cấp nghiêm trọng, ngoài ra, do chợ nằm ngay sát tuyến đường giao thông huyết mạch của khu du lịch Sa Pa nên đã gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông. Vì vậy, H.Sa Pa đã triển khai xây dựng chợ mới phục vụ hoạt động kinh doanh của người dân và đáp ứng yêu cầu quy hoạch xây dựng thị trấn du lịch Sa Pa.

Chợ Sapa mới được xây dựng tại tổ 3, với khu nhà cao 2 tầng, theo tiêu chí chợ loại 2, trên diện tích hơn 3.000 m2 , tổng vốn đầu tư 68 tỉ đồng.

Hà Nguyễn

 >> Đèn trung thu “khủng” ở Sapa
>> Lạ lẫm ngọn su su Sapa
>> Sapa huyền ảo trong sương mù

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.