Chiêm ngưỡng đầm phá Tam Giang

01/08/2014 10:13 GMT+7

Hệ thống đầm phá Tam Giang là một trong những vùng đầm phá thuộc loại đẹp và rộng lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á, trải dài đến gần 70 km, với tính đa dạng sinh học cao ở cả ba cấp độ sinh thái, loài và nguồn gien.

Chiêm ngưỡng đầm phá Tam Giang

Nếu có dịp đi dọc quốc lộ 1 từ nam ra bắc, đoạn ngang qua địa phận xã Lộc Điền, H. Phú Lộc (Thừa Thiên Huế), du khách sẽ có cảm giác như đang trôi giữa một vùng thiên nhiên được tác hợp hoàn hảo nhất. Nếu phía tây là trập trùng đồi núi chen chúc nhau, thì phía đông sẽ là hình ảnh một vùng đầm phá đẹp như tranh, trải dài tít tắp và thực sự quyến rũ trong ráng chiều...

Đi giữa miền Trung nắng gió, lại bắt gặp cái không gian của mênh mông sông nước, của tấp nập ghe xuồng không khỏi khiến khách phương xa cứ ngỡ mình lạc về tận miền Tây Nam Bộ. Ông Lê Ngọc Minh (56 tuổi), làm nghề thả lưới gần 30 năm ở vùng đầm phá này cho biết: “Không gian đầm phá Tam Giang chỉ thực sự sôi động từ khoảng 4 giờ chiều cho đến tận 8 giờ sáng của ngày hôm sau. Hàng trăm người dân địa phương, với đủ thứ nghề trên sông dưới nước lại lao xao, rộn ràng mỗi người một việc”.

Từ xa xưa, người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản với hàng ngàn tấn hải sản cá tôm các loại được đánh bắt mỗi năm. Nhưng những năm trở lại đây, phá Tam Giang trở thành địa điểm khai thác lý tưởng cho những tour du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Cũng từ đó mà không gian xanh mướt, yên bình của vùng đầm phá Tam Giang ngày càng được nhiều người biết và tìm đến khám phá. Những lão ngư như ông Minh cũng có thêm việc là chở khách tham quan, có thêm thu nhập lúc nhàn rỗi. Cũng theo ông Minh, mùa này sóng yên biển lặng, chính là thời điểm tuyệt vời nhất để rong thuyền trên đầm phá, khám phá khung cảnh tuyệt vời của phá Tam Giang. Và chiều buông trên phá Tam Giang có lẽ là thời khắc đầm phá đẹp đến nao lòng...

An Dy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.