Chấn chỉnh khai thác vàng trái phép tại núi Cấm

24/01/2013 10:47 GMT+7

Ngày 23.1, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ chỉ đạo kiểm tra tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực núi Cấm.

Ngày 23.1, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ chỉ đạo kiểm tra tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực núi Cấm.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu chính quyền địa phương truy quét “vàng tặc” đang hoạt động tại khu vực này, đồng thời tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Qua đó, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức làm trái quy định; bao che, buông lỏng công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Sau khi tham gia tổ chức kiểm tra và truy quét theo chủ trương trên, địa phương phải tổ chức chốt chặn, quản lý chặt chẽ địa bàn, không để tái diễn tình trạng này, báo cáo cụ thể tình hình và kết quả xử lý về UBND tỉnh trước ngày 25.1. Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian vừa qua, tại khu vực núi Cấm, địa điểm giữa P.An Phú và xã Tam Phú, nhiều người đã lén lút đào hầm sâu vào lòng đất để tìm vàng gây ảnh hưởng đến công trình Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng đang thi công, tàn phá môi trường xung quanh.

Hoàng Sơn

>> Xử phạt hai cá nhân khai thác vàng trái phép
>> Ngăn chặn hoạt động khai thác vàng trái phép
>> Rút 16 giấy phép khai thác vàng, than đá ở Quảng Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.