Cần Thơ sẽ không còn nơi… đổ rác

23/11/2013 09:36 GMT+7

Hơn 10 năm qua, gần như toàn bộ rác thải ở TP.Cần Thơ đều được chuyển đến đổ tại bãi rác Tân Long (xã Tân Long, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) với số lượng khoảng 500 tấn/ngày. Theo kế hoạch, bãi rác Tân Long sẽ đóng cửa vào cuối năm nay; trong khi bãi rác mới chưa được xây dựng, khiến TP.Cần Thơ đứng trước nguy cơ không có nơi đổ rác.

Hơn 10 năm qua, gần như toàn bộ rác thải ở TP.Cần Thơ đều được chuyển đến đổ tại bãi rác Tân Long (xã Tân Long, H.Phụng Hiệp, Hậu Giang) với số lượng khoảng 500 tấn/ngày. Theo kế hoạch, bãi rác Tân Long sẽ đóng cửa vào cuối năm nay; trong khi bãi rác mới chưa được xây dựng, khiến TP.Cần Thơ đứng trước nguy cơ không có nơi đổ rác.

 

 Dự án bãi rác Thới Lai nằm phía sau rặng cây, hiện là cánh đồng trắng nước
Dự án bãi rác Thới Lai nằm phía sau rặng cây, hiện là cánh đồng trắng nước

Bãi rác Tân Long rộng 20,2 ha, bắt đầu tiếp nhận rác thải của nhiều địa phương trong tỉnh Cần Thơ (cũ) từ năm 2002. Đầu năm 2004, tỉnh Cần Thơ chia tách thành TP.Cần Thơ (trực thuộc T.Ư) và tỉnh Hậu Giang, nhưng rác thải của TP.Cần Thơ vẫn được đổ tại đây. Theo ông Nguyễn Quốc Bửu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công trình đô thị TP.Cần Thơ (Công ty CTĐT Cần Thơ - đơn vị  quản lý, vận hành bãi rác Tân Long), hiện bãi rác này đang ô nhiễm nặng, bị cơ quan chức năng tỉnh Hậu Giang xử phạt và 43 hộ lân cận gửi đơn kiện bồi thường thiệt hại hoa màu. Do vậy, TP.Cần Thơ phải xây dựng lộ trình giảm dần lượng rác chở đến bãi rác Tân Long trong năm 2013. Cụ thể: Từ 1.7 giảm khoảng 100 tấn/ngày; từ 1.9, giảm thêm 200 tấn/ngày và đến cuối năm 2013 ngưng hoàn toàn.

Ông Nguyễn Tấn Dược, Giám đốc Sở Xây dựng TP.Cần Thơ, khẳng định đến cuối năm nay, dự án đầu tư xây dựng bãi rác Thới Lai (ấp Trường Thọ, xã Trường Xuân, H.Thới Lai) rộng 2 ha, công suất 200 tấn/ngày sẽ hoàn thành để tiếp nhận lượng rác của Q.Ninh Kiều và H.Thới Lai,  sau đó sẽ mở rộng thêm 8 ha nữa để đạt tổng công suất 320 tấn rác/ngày.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào thời điểm giữa tháng 11 rồi, tại vị trí được quy hoạch xây dựng bãi rác Thới Lai hiện chỉ là một mảnh ruộng mênh mông nước. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó chủ tịch UBND H.Thới Lai, cho biết: “Đất quy hoạch bãi rác Thới Lai là đất ruộng, ngăn cách với đường ô tô bởi con mương rộng hơn 25 m và hiện chưa có cầu bê tông kiên cố để xe tải chở rác vào đổ. Hơn nữa, dự án này hiện vẫn chưa có đánh giá tác động môi trường, rác mang về đây vẫn chưa biết là chôn hay đốt”.

Một  kỹ sư có thâm niên trong ngành xử lý rác khẳng định muốn đưa bãi rác Thới Lai vào hoạt động, nhất thiết phải xây dựng các hạng mục: cầu kiên cố qua mương, đường nội bộ, tường bao xung quanh, nền hạ, ô chứa rác, khu xử lý nước thải… Chừng ấy công việc, nếu làm khẩn trương thì chí ít cũng phải mất 180 ngày; trong khi chỉ còn chưa đầy 40 ngày nữa, bãi rác Tân Long đã ngưng tiếp nhận rác. Như vậy, nhiều khả năng đến đầu năm 2014, lượng rác thải khổng lồ ở nội ô TP.Cần Thơ sẽ bị ứ đọng nặng nề bởi không có nơi nào tiếp nhận.

Bài, ảnh: Thụy Long

>> Không phải là... bãi rác !
>> Hẻm biến thành bãi rác
>> Nhà bỏ hoang thành bãi rác
>> Dân tập trung ngăn cản thi công bãi rác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.