Cần Thơ: Đèn chiếu sáng đường Võ Văn Kiệt sẽ hoạt động trước Tết Nguyên đán

26/11/2012 10:07 GMT+7

Khánh thành và đưa vào sử dụng cách đây gần 7 tháng nhưng nhiên đường Võ Văn Kiệt nối liền trung tâm TP.Cần Thơ và Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ vẫn chưa có đèn chiếu sáng công cộng. Do đó, nhiều vụ tai nạn giao thông cũng như mất an ninh trật tự đã xảy ra trên con đường này.

Ngày 23.11, ông Huỳnh Thanh Hải, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng dự án - Sở GTVT TP.Cần Thơ (chủ đầu tư) cho biết, hệ thống đèn chiếu sáng trên đường Võ Văn Kiệt bao gồm 435 trụ chiếu sáng trên vỉa hè và 179 trụ đèn trang trí đã được lắp đặt xong. Hiện Sở GTVT đang xét duyệt hồ sơ đấu nối với Công ty Điện lực Cần Thơ và sẽ đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Quý Tỵ. Kinh phí cho hạng mục này là 50 tỉ đồng.

Đường Võ Văn Kiệt được thiết kế theo quy mô và tiêu chuẩn đường phố chính cấp 2: mặt đường rộng 50 m (mặt đường xe chạy mỗi bên rộng 13 m) dải phân cách 6 m, vỉa hè rộng 9 m. Chiều dài toàn tuyến gần 7 km với 6 cầu, tốc độ thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư trên 1.850 tỉ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Trung Dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.