Các tỉnh miền Tây xây dựng bản sắc du lịch

04/12/2014 10:03 GMT+7

Ông Lê Thanh Phong, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch ĐBSCL cho rằng, trước đây du khách đến ĐBSCL thì tỉnh thành nào cũng chỉ có du lịch sông nước do nghèo nàn sản phẩm gây nhàm chán, khó kéo dài thời gian lưu trú, chi tiêu.

“Nhưng hiện nay từng địa phương đã có định hướng riêng, ngoài sông nước miệt vườn Cần Thơ còn có du lịch văn hóa Bạc Liêu, homestay Vĩnh Long, du lịch tâm linh An Giang, du lịch biển đảo Kiên Giang, rừng ngập Cà Mau và các doanh nghiệp lớn cũng đầu tư khách sạn 5 sao tại Cần Thơ, Phú Quốc, cáp treo núi Cấm - An Giang, biển nhân tạo Bạc Liêu…”, ông Phong nói. Ông Nguyễn Vũ, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Bạc Liêu cho biết, sau hạ tầng du lịch thì các địa phương cũng đã tăng đặt hàng đào tạo nhân lực để kịp đón đầu làn sóng du khách sắp đến. Theo thống kê hiện nay lượt khách miền Trung đến miền Tây tăng 56% so với cùng kỳ 2013 và du khách miền Tây cũng ra miền Trung đông hơn nhờ giá tour giảm.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.