Các cấp, ngành Hà Nội phải họp báo định kỳ

13/02/2014 09:57 GMT+7

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, trong đó quy định người phát ngôn của TP, sở, ngành, quận, huyện phải công bố tên, chức vụ, điện thoại, thư điện tử cho các cơ quan báo chí và đăng trên cổng thông tin cơ quan chủ quản.

Thông tin về hoạt động, chỉ đạo điều hành của từng cơ quan phải công bố thường xuyên trên cổng thông tin của cơ quan và tổ chức họp báo định kỳ 3 tháng/lần đối với UBND TP; 6 tháng/lần đối với sở, ngành, quận huyện.

Với các vụ việc đột xuất, quan trọng, có tác động xã hội thì người phát ngôn phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí chậm nhất là 1 ngày sau khi vụ việc xảy ra. Các vụ việc phức tạp, tác động xấu sẽ do người phát ngôn của UBND TP trao đổi, cung cấp thông tin cho báo chí.

Thúy Hà

>> Họp báo của Bộ Tài chính: Né tránh
>> Họp báo vụ nổ súng tại trạm tuần tra CSGT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.