Bưởi năm roi được tái công nhận GlobalGAP

22/02/2014 10:23 GMT+7

Ông Trần Văn Tây, Phó chủ nhiệm HTX sản xuất và tiêu thụ bưởi năm roi Mỹ Hòa (xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh, Vĩnh Long), cho biết từ ngày 18.2, sản phẩm bưởi năm roi của HTX chính thức được tái công nhận GlobalGAP (thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu).

Ông Trần Văn Tây, Phó chủ nhiệm HTX sản xuất và tiêu thụ bưởi năm roi Mỹ Hòa (xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh, Vĩnh Long), cho biết từ ngày 18.2, sản phẩm bưởi năm roi của HTX chính thức được tái công nhận GlobalGAP (thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu).

Bưởi năm roi của HTX đã từng được công nhận đạt tiêu chuẩn GlobalGAP (giai đoạn 2009 - 2010), nhưng sau đó do không có tiền đóng phí nên không được tiếp tục công nhận.

Đầu năm 2014, Sở NN - PTNT Vĩnh Long đã hỗ trợ HTX 92 triệu đồng đóng phí cho các chuyên gia nước ngoài đi kiểm tra để tái thẩm định công nhận trở lại. Hiện HTX có 24 xã viên với 26,56 ha trồng bưởi năm roi, mỗi năm cho sản lượng khoảng 600 tấn.

 Tin, ảnh: Thanh Đức

>> Bưởi năm roi sẽ tăng giá
>> Nông dân ồ ạt đốn bưởi Năm Roi
>> Nhà vườn bưởi Năm Roi muốn “buông”… Global Gap

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.