Bình Phước: Còn hơn 5 ngàn hộ dân di cư tự do

20/12/2013 09:53 GMT+7

Ngày 19.12, tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước cho biết, hiện nay tình trạng di cư tự do (DCTD) trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 50.268 hộ dân DCTD, với 212.131 người, trong đó còn 5.838 hộ với 21.868 người đời sống chưa ổn định, sống rải rác trong các lâm phần và rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Ngày 19.12, tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Bình Phước cho biết, hiện nay tình trạng di cư tự do (DCTD) trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp. Theo đó, toàn tỉnh hiện có 50.268 hộ dân DCTD, với 212.131 người, trong đó còn 5.838 hộ với 21.868 người đời sống chưa ổn định, sống rải rác trong các lâm phần và rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do dân DCTD sinh sống phân tán, xen ghép trong khu dân cư nên việc quản lý hành chính, trật tự xã hội rất khó khăn. Đặc biệt, việc mua bán, sang nhượng đất trái phép diễn ra khá phổ biến, nhiều nơi xảy ra tranh chấp đất giữa người dân địa phương và dân DCTD, giữa dân DCTD với các nông - lâm trường, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước.

Phước Hiệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.